Kon Tum: Phát hiện nhiều động vật hoang dã được nuôi nhốt tại nhà dân

(PLO)- Đội CSĐT Tội phạm về Kinh tế và Ma tuý, Công an TP Kon Tum kiểm tra và phát hiện nhiều động vật hoang dã chưa xác định chủng loại được nuôi nhốt tại nhà dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-7, Công an TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum), cho biết đã phát hiện và lập biên bản thu giữ nhiều cá thể động vật hoang dã được nuôi nhốt tại một nhà dân trên địa bàn TP Kon Tum. Toàn bộ số động vật hoang dã này sẽ được giám định cụ thể chủng loại, độ quý hiếm để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện nhiều động vật hoang dã nuôi nhốt tại nhà ông Thông. Ảnh: CACC.

Lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện nhiều động vật hoang dã nuôi nhốt tại nhà ông Thông. Ảnh: CACC.

Trước đó, nhận được tin báo, Đội CSĐT Tội phạm về Kinh tế và Ma tuý, Công an TP Kon Tum tiến hành kiểm tra nhà ông Nguyễn Minh Thông (51 tuổi, ngụ hẻm Lê Thời Hiến, tổ 4, phường Lê Lợi, TP Kon Tum) phát hiện một khu vực nuôi nhốt nhiều động vật hoang dã trong nhà.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều động vật hoang dã, gồm: Ba cá thể kỳ đà nặng khoảng 7,9 kg, tám kỳ tôm nặng 3,5 kg, một cá thể rắn nặng 1,5 kg, bốn con rùa 6,7 kg, ba con ba ba 5,5 kg và một cá thể chồn nặng 5,5 kg. Tổng trọng lượng hơn 30 kg, tất cả đều chưa xác định được chủng loại.

Một cá thể kỳ đà. Ảnh: CACC.

Một cá thể kỳ đà. Ảnh: CACC.

Theo chủ nuôi nhốt khai nhận, toàn bộ số động vật trên được ông thu mua từ người dân ở xã Ia Tơi (huyện Ia Hdrai, tỉnh Kon Tum) với giá 4,8 triệu đồng và đưa về nuôi nhốt tại nhà ở nhằm mục đích bán kiếm lời.

Ba cá thể ba ba được phát hiện tại cơ sở nuôi nhốt.

Ba cá thể ba ba được phát hiện tại cơ sở nuôi nhốt.

Cá thể kỳ tôm và nhiều cá thể động vật khác vẫn chưa được xác định chủng loại.

Cá thể kỳ tôm và nhiều cá thể động vật khác vẫn chưa được xác định chủng loại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.