1 nhân viên ngân hàng bị bắt trong vụ lừa 200 tỉ đồng

(PLO)- Công an xác định hai bị can đã lợi dụng vị trí làm việc tại ngân hàng để vay số tiền lớn nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa thi hành lệnh bắt bị can, khám xét chỗ ở đối với Chu Nữ Diệu Huyền (36 tuổi, trú phường Phù Đổng, TP. Pleiku - nguyên cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian từ tháng 11-2018 đến tháng 5-2020, lợi dụng là nhân viên hợp đồng có thời hạn tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Gia Lai, Lê Thị Thương (33 tuổi, trú phường Hoa Lư, TP. Pleiku) đưa ra thông tin là cần vay tiền làm đáo hạn ngân hàng cho khách để vay mượn của nhiều người trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Bị can Huyền (phải) và bị can Thương bị bắt về tội lừa đảo. Ảnh: LQL

Tuy nhiên, đến tháng 6-2020, Thương làm đơn trình báo cơ quan Công an về việc đã vay nợ với số tiền 173,1 tỉ đồng nhưng không có khả năng chi trả, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Quá trinh làm việc, Công an tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận 12 đơn tố cáo của các cá nhân cho Thương vay mượn với tổng số tiền hơn 80 tỉ đồng.

Ngày 3-9-2020, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định truy nã bị can Thương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và người này sau đó đã ra đầu thú.

Điều tra mở rộng vụ án này, Công an tỉnh Gia Lai phát hiện, củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ và ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huyền vì xác định có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 56 tỉ đồng.

Trong vụ án này, công an xác định Thương và Huyền đã lợi dụng công việc của mình nhằm tạo lòng tin để vay số tiền lớn nhằm chiếm đoạt.

Hiện, Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.