Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng:

Yêu nước đúng pháp luật mới tăng thêm sức mạnh

Các DN và doanh nhân người Trung Quốc không có lỗi, họ không phải chịu trách nhiệm về những hành động của chính quyền Trung Quốc đối với vụ việc trên biển Đông hiện nay.

“Quan điểm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) là ghi nhận và trân trọng lòng yêu nước của công nhân nhưng phải thể hiện lòng yêu nước đó một cách thông minh, khôn ngoan và mềm dẻo”. Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng đã nói như thế khi trả lời VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam) trưa 14-5.

Theo đó, Tổng LĐLĐVN kêu gọi công nhân phải thể hiện lòng yêu nước, thể hiện sức mạnh giai cấp ở trong nhà máy, ở vị trí công tác của mình; lòng yêu nước đó phải được thể hiện đúng luật pháp thì mới tăng thêm sức mạnh cho mỗi cuộc đấu tranh.

Trước tình hình khá phức tạp cả ở trên biển Đông và tại một số nơi ở Bình Dương, ông Tùng cho biết Tổng LĐLĐVN đã có công văn chỉ đạo các cấp công đoàn trong cả nước tập trung tuyên truyền, vận động và chỉ đạo công nhân, viên chức, lao động, tích cực làm việc, thi đua lao động sản xuất đạt hiệu quả cao hơn. “Đó mới chính là cách yêu nước tốt nhất bởi chỉ có như vậy chúng ta mới duy trì được sự ổn định của nền kinh tế ngay trong thời điểm khó khăn này” - ông Tùng kêu gọi. 

Bên cạnh đó, Tổng LĐLĐVN đã cử các đoàn công tác đến những vùng có đông công nhân lao động ở các KCN trong cả nước vận động họ tích cực bám nhà máy, bám công trường và đạt hiệu quả lao động cao hơn. Điều đó mới thực sự là thể hiện lòng yêu nước một cách tích cực nhất, thể hiện sự đóng góp tích cực nhất cho quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của chúng ta.

Cũng theo ông Tùng, các doanh nghiệp (DN) và doanh nhân người Trung Quốc không có lỗi, họ không phải chịu trách nhiệm về những hành động của chính quyền Trung Quốc đối với vụ việc trên biển Đông hiện nay. Không những thế, họ còn có những đóng góp nhất định cho việc phát triển kinh tế-xã hội của nước ta, góp phần tạo công ăn việc làm cho công nhân lao động của Việt Nam. “Do đó, không có lý do gì để gây hấn và làm thiệt hại cho những DN của người Trung Quốc” - ông Tùng đề nghị.

CX

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.