Yêu cầu xử lý trách nhiệm vụ phá rừng ở Bình Định

(PLO)- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu UBND tỉnh Bình Định làm rõ có hay không việc móc ngoặc, bao che tội phạm của địa phương, lực lượng kiểm lâm trong vụ phá rừng quy mô lớn ở tỉnh này.

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về báo cáo kết quả xử lý vụ phá rừng tại xã An Hưng, huyện An Lão (Bình Định).

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo công an tỉnh, các cơ quan chức năng khẩn trương kết thúc điều tra, sớm đưa ra xét xử công khai, thông tin cho nhân dân được biết vụ phá rừng này. 

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ phá rừng ở huyện An Lão. Ảnh: NL

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu làm rõ phương thức, thủ đoạn của hành vi phạm tội có tổ chức; có hay không việc móc ngoặc, bao che cho tội phạm của cơ quan địa phương, lực lượng kiểm lâm. Đồng thời rà soát, tiếp tục tổ chức kiểm điểm nghiêm trách nhiệm đối với cán bộ thuộc tỉnh quản lý, xử lý đúng mức độ nghiêm trọng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 27-10, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có văn bản báo cáo Thủ tướng kết quả xử lý vụ phá rừng tại xã An Hưng. Theo đó, có đến 61 ha rừng tự nhiên do UBND xã An Hưng quản lý bị triệt hạ, phát trắng. Kết quả điều tra của Công an tỉnh Bình Định xác định có bốn nhóm người tham gia vụ việc trên.

Trong đó, nhóm do ông Lê Văn Thiệt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty CP Đầu tư-Kinh doanh tổng hợp Thương Thảo (trụ sở TP Quy Nhơn) phá 37,5 ha rừng sản xuất.

Nhóm các ông Lê Hồng Đức, Lê Xuân Hậu, Võ Dần (ngụ xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn) phá 18 ha rừng phòng hộ.

Nhóm các ông Văn Ngọc Triển, Nguyễn Cứ (ngụ xã Hoài Sơn) phá 3,5 ha rừng phòng hộ và sản xuất.

Nhóm các ông Phan Dễ, Nguyễn Văn Ri (ngụ xã Hoài Sơn) phá 1,85 ha rừng phòng hộ.

Công an tỉnh Bình Định đã ra khởi tố tám bị can về tội hủy hoại rừng. Trong đó, bắt giam bốn bị can gồm Lê Văn Thiệt, Lê Hồng Đức, Nguyễn Văn Ri, Phan Dễ.

Liên quan đến vụ phá rừng trên, UBND tỉnh Bình Định đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch; Đỗ Tùng Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão.

UBND huyện An Lão kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với tập thể lãnh đạo UBND xã An Hưng, khiển trách đối với chủ tịch UBND xã An Hưng. Ngoài ra, Sở NN&PTNT đã kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, khiển trách đối với chín cán bộ kiểm lâm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.