Yêu cầu TQ trao đổi thông tin về nhà máy điện hạt nhân

(PL)- “Việt Nam (VN) đã đề nghị phía Trung Quốc (TQ) sớm cùng VN xây dựng cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên về các dự án điện hạt nhân này”.

Ông Lê Hải Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN, nói như trên tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao diễn ra vào ngày 13-10.

Ông Bình cũng bày tỏ quan điểm: “Việc các nước xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân cần phải đảm bảo tuân thủ công ước an toàn hạt nhân và các quy định liên quan của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), bảo đảm không ảnh hưởng đến an toàn và môi trường của các nước láng giềng”.

Ba nhà máy điện hạt nhân ở phía Nam TQ vừa đi vào vận hành thương mại gồm Phòng Thành (Quảng Tây) công suất 1.000 MW, Trường Giang (Quảng Đông) 600 MW và tổ máy 650 MW của Sương Giang (đảo Hải Nam).

Các nhà máy này đều nằm gần biên giới phía Bắc VN, gần nhất là Phòng Thành chỉ cách Móng Cái, Quảng Ninh 50 km, cách Hà Nội dưới 500 km.

Trước sự việc này, Bộ KH&CN cho biết sẽ thỏa thuận với nước này về cảnh báo sớm khi có sự cố, đồng thời lắp đặt một số trạm quan trắc trong khu vực.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Ngô Đặng Nhân (nguyên Cục trưởng Cục An toàn và bức xạ hạt nhân - Bộ KH&CN) cho hay: Khi có xây dựng nhà máy điện hạt nhân thì bao giờ người ta cũng đặt an toàn lên cao nhất nhưng nếu xảy ra bất cứ điều gì gây mất an toàn thì sẽ gây ra thảm họa. “Không ai mong muốn có thảm họa, TQ cũng vậy, tuy nhiên khi điều đó xảy ra thì việc VN cách các nhà máy đó 50 km hay nhiều hơn đi chăng nữa thì cũng không thể thoát khỏi ảnh hưởng của thảm họa, bụi phóng xạ sẽ được mang đi khắp nơi, nó có thể tạo ra những vùng đất chết” - ông Nhân nói.

Theo IAEA, đến 20-9-2016, TQ có 35 tổ máy điện hạt nhân đang hoạt động, tổng công suất là 31.617 MW. Bên cạnh đó, nhiều tổ máy khác đang và sẽ được xây dựng. Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện năng, quốc gia này dự kiến vận hành 100 nhà máy điện hạt nhân vào năm 2030 và 170 nhà máy với công suất 195.000 MW vào năm 2050.

• Trước thông tin truyền thông Liên bang Nga cho hay nước này đang cân nhắc việc trở lại cảng Cam Ranh (VN), ông Lê Hải Bình bày tỏ: “VN luôn thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế và hội nhập quốc tế sâu rộng. Phát triển hợp tác với tất cả đối tác trên cơ sở cùng có lợi, vì hòa bình, ổn định hợp tác phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Trong thời gian qua, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa VN và Liên bang Nga cũng như các đối tác lớn khác trên thế giới đang có những bước phát triển rất mạnh mẽ”.

Liên quan đến công tác bảo hộ công dân trước thông tin bé gái 12 tuổi ở TQ mang thai được cho là công dân VN, ông Bình cho hay thông tin mới nhất của Tổng lãnh sự quán VN tại Thượng Hải thì trong sáng 12-10, đại diện của Tổng lãnh sự đã làm việc với Công an TP Từ Châu, Giang Tô và trực tiếp gặp gỡ với đương sự để làm rõ các vấn đề, những thông tin liên quan đến nhân thân của đương sự.

“Tuy nhiên, do đương sự nói tiếng Việt rất ít, chủ yếu nói tiếng TQ nhưng không rõ lời nên những thông tin liên quan đến cá nhân cũng như nhân thân của đương sự cho đến bây giờ vẫn chưa xác định rõ ràng” - ông Bình nói. Đồng thời, ông Bình cũng cho hay Tổng lãnh sự quán VN tại Thượng Hải đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước để tiếp tục xác minh thông tin, đồng thời các cơ quan đại diện VN tại TQ cũng đang phối hợp chặt chẽ, theo dõi sát để sớm làm rõ những thông tin liên quan đến sự việc này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.