5 năm tới, Trung Quốc sẽ đưa hạt nhân ra biển Đông

(PLO)- Tờ South China Morning Post (SCMP) cho biết một viện nghiên cứu hàng đầu của Trung Quốc đang tìm cách thiết kế nhà máy điện hạt nhân nhỏ nhất thế giới, với mục đích đưa ra biển Đông trong vòng năm năm tới.

Tờ SCMP cho biết một viện nghiên cứu hàng đầu của Trung Quốc đang tìm cách thiết kế mô hình nhà máy điện hạt nhân kích thước nhỏ nhất thế giới. Thiết kế này sẽ có thể đặt vừa trong một container với mục đích mang ra lắp đặt trên một hòn đảo nhân tạo tại biển Đông.

Theo SCMP, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đang đầu tư rất nhiều nguồn lực để hiện thực hóa tham vọng phát triển “bộ pin hạt nhân di động” này. Hiện dự án nghiên cứu này đang được rót tiền đầu tư bởi quân đội Trung Quốc. 

Theo mô tả của SCMP, lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ này sẽ có chiều dài khoảng 6,1 m và chiều cao khoảng 2,6 m. Dù nhỏ nhưng lò phản ứng hạt nhân trên sẽ đủ khả năng sản xuất 10 megawatt nhiệt điện, đủ sức cung cấp điện cho khoảng 50.000 hộ dân.

Một thiết kế lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ của các nhà khoa học Trung Quốc. Ảnh: South China Morning Post

“Bộ pin hạt nhân di động” cũng sẽ có khả năng hoạt động liên tục trong nhiều năm, hay thậm chí là nhiều thập niên, mà không cần bổ sung năng lượng phóng xạ. Một nhà khoa học chia sẻ với tờSCMP, nhà máy mini này sẽ không thải ra khói bụi và rất khó bị phát hiện.

Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Năng lượng Hạt nhân an toàn, thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc, tại tỉnh An Huy tự tin dự đoán công nghệ này sẽ được phát triển thành công trong vòng năm năm tới. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc thừa nhận công nghệ mà họ đang phát triển có nhiều điểm tương đồng với lò phản ứng nhiệt hạch kích thước nhỏ của Liên Xô. Công nghệ này đã được hải quân Liên Xô ứng dụng vào các tàu ngầm hạt nhân trong những năm 1970.

Các nhà khoa học Trung Quốc dự kiến nghiên cứu của họ sẽ hoàn thiện và được lắp đặt tại các đảo nhân tạo trong năm năm tới. Ảnh: SCIS

Trung Quốc sẽ là quốc gia đầu tiên sử dụng loại công nghệ quân sự này trên đất liền. Bên cạnh mục đích cung cấp điện năng, thiết kế “pin hạt nhân” cũng sẽ giúp lọc một lượng lớn nước biển thành nước ngọt cho người sinh sống tại các đảo.

Theo SCMP, Trung Quốc cũng đang cân nhắc thiết kế các nhà máy điện hạt nhân nổi và triển khai ra các đảo nhân tạo ngoài biển Đông.

Nếu thật sự được lắp đặt ngoài biển Đông, các mẫu nhà máy hạt nhân tí hon này của Trung Quốc sẽ đặt vùng biển khu vực trước nguy cơ thảm họa hạt nhân. Nếu các nhà máy này bị hư hỏng bởi thiên tai, chất thải phóng xạ sẽ không chỉ đe dọa đến các nước trong khu vực. Các dòng hải lưu mạnh trong vùng biển sẽ đưa chất phóng xạ lan rộng trên phạm vi toàn cầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.