Yêu cầu kiểm tra 1 farmstay vùng cao làm dịch vụ thu tiền giá cao

(PLO)- UBND tỉnh Bình Định yêu cầu kiểm tra thông tin, xử lý vụ farmstay của một hợp tác xã nông dược thu tiền dịch vụ giá cao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-5, UBND tỉnh Bình Định có công văn giao chủ tịch UBND huyện An Lão phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra nội dung báo chí phản ánh giá thu dịch vụ ăn uống tại Farmstay Nẫu Ecovalley ở xã An Toàn, huyện An Lão.

Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao chủ tịch UBND huyện An Lão phối hợp các đơn vị liên quan xem xét, chấn chỉnh tình trạng tăng cao giá thu dịch vụ ăn uống trên địa bàn; khẩn trương xử lý trách nhiệm đối với farmstay trên (nếu có). UBND huyện An Lão cũng được giao trả lời cho các cơ quan báo chí; báo cáo kết quả cho thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trước ngày 10-5.

Hóa đơn tính tiền tại Farmstay Nẫu Ecovalley

Hóa đơn tính tiền tại Farmstay Nẫu Ecovalley

Trước đó, PLO đã phản ánh trên mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh hai hóa đơn tính tiền dịch vụ ăn uống được cho là tại Farmstay Nẫu Ecovalley của Hợp tác xã Nông dược và dịch vụ tổng hợp An Toàn ở xã vùng cao An Toàn. Trong hai hóa đơn này có nhiều món thức ăn, đồ uống có đơn giá rất cao.

Chẳng hạn, cà phê đen có giá 40.000 đồng/ly, cà phê sữa 45.000 đồng/ly, bia Heineken 50.000 đồng/chai, bia Quy Nhơn 25.000 đồng/chai, nước ngọt Coca Cola 35.000 đồng/lon, dê hấp 280.000 đồng/đĩa, gà nướng 225.000/nửa con, cơm trưa 100.000 đồng/phần…

Theo tìm hiểu của PV, hai hóa đơn trên là của một đoàn khách 17 người, trong đó có hai trẻ em. Đoàn khách này đến sử dụng dịch vụ ăn uống tại Nẫu Ecovalley hôm 2-5 khi đi chơi dịp nghỉ lễ vừa qua. Theo một số thành viên đoàn khách, hầu hết các dịch vụ, thức ăn, đồ uống tại Nẫu Ecovalley đều có đơn giá rất cao.

Khu nhà tại Farmstay Nẫu Ecovalley. Ảnh người dân chụp.

Khu nhà tại Farmstay Nẫu Ecovalley. Ảnh người dân chụp.

Trong thông tin gửi cho các PV báo chí, ông Tạ Quang Tân, quản lý dịch vụ khách hàng và tài chính của HTX Nông dược An Toàn, HTX là mô hình trang trại dược liệu kết hợp tham quan, nghỉ dưỡng, có thêm các dịch vụ ăn uống. Ông Tân cho rằng giá dịch vụ tại HTX như vậy là do chi phí vận chuyển cao, thức ăn được chế biến từ thực phẩm sạch.

Thông tin với PLO, ông Đỗ Tùng Lâm, Phó chủ tịch UBND huyện An Lão, cho hay HTX Nông dược An Lão chưa đăng ký, chưa được cơ quan chức năng cấp phép kinh doanh dịch vụ du lịch, ăn uống, nghỉ dưỡng. Việc HTX này tổ chức đón khách, kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, ăn uống là tự phát.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.