Kiểm tra thông tin một trang trại thu giá dịch vụ cao ở Bình Định

(PLO)- Một hợp tác xã nông dược làm dịch vụ ở xã vùng cao tỉnh Bình Định bán thức ăn, đồ uống cho khách hàng với giá cao. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 4-5, trao đổi với PLO, ông Đỗ Tùng Lâm, Phó chủ tịch UBND huyện An Lão (Bình Định), cho hay UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế hạ tầng phối hợp UBND xã An Toàn kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ tại Hợp tác xã Nông dược và dịch vụ tổng hợp An Toàn (gọi tắt là HTX Nông dược An Toàn).

“Ngay sau khi có phản ánh hợp tác xã này kinh doanh dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi với giá rất cao, tôi đã trực tiếp liên lạc hợp tác này để nắm thông tin. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế hạ tầng phối hợp UBND xã An Toàn kiểm tra để chấn chỉnh”- ông Tùng thông tin.

Hai hóa đơn tính tiền tại HTX Nông dược An Toàn. Ảnh do người dân cung cấp
Hai hóa đơn tính tiền tại HTX Nông dược An Toàn. Ảnh do người dân cung cấp

Hai hóa đơn tính tiền tại của đoàn khách sử dụngTrước đó, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh hai hóa đơn tính tiền dịch vụ ăn uống được cho là tại Farmstay Nẫu Ecovalley của HTX Nông dược An Toàn ở xã vùng cao An Toàn, huyện An Lão. Theo đó, trong hai hóa đơn này có nhiều món thức ăn, đồ uống có đơn giá rất cao.

Chẳng hạn, cà phê đen có giá 40.000 đồng/ly, cà phê sữa 45.000 đồng/ly, bia Heineken 50.000 đồng/chai, bia Quy Nhơn 25.000 đồng/chai, nước ngọt Coca Cola 35.000 đồng/lon, dê hấp 280.000 đồng/đĩa, gà nướng 225.000/nửa con, cơm trưa 100.000 đồng/phần…

Theo tìm hiểu của PV, hai hóa đơn trên là của một đoàn khách 17 người, trong đó có hai trẻ em. Đoàn khách này đến sử dụng dịch vụ ăn uống tại Nẫu Ecovalley hôm 2-5 khi đi chơi dịp nghỉ lễ vừa qua. Theo một số thành viên đoàn khách, hầu hết các dịch vụ, thức ăn, đồ uống tại Nẫu Ecovalley đều có đơn giá rất cao. Đoàn khách này ăn sáng, ăn trưa và thuê một số lều đã có tổng chi phí 13,5 triệu đồng.

Khu nhà của HTX Nông dược An Toàn. Ảnh do người dân chụp.

Khu nhà của HTX Nông dược An Toàn. Ảnh do người dân chụp.

Trong thông tin gửi cho các PV báo chí, ông Tạ Quang Tân, quản lý dịch vụ khách hàng và tài chính của HTX Nông dược An Toàn, HTX là mô hình trang trại dược liệu kết hợp tham quan, nghỉ dưỡng, có thêm các dịch vụ ăn uống. Ông Tân cho rằng giá dịch vụ tại HTX như vậy là do chi phí vận chuyển cao, thức ăn được chế biến từ thực phẩm sạch.

Cũng theo ông Tân, khi khách đến trải nhiệm dịch vụ tham quan, ăn uống, nghỉ dưỡng, HTX đều gửi bảng giá niêm yết. Đối với những dịp lễ tết, HTX cam kết không tăng giá, không phụ thu mà chỉ tăng giá theo cung cầu thị trường. Trong dịp lễ 30-4 vừa qua, HTX bán đúng giá niêm yết đã gửi cho khách hàng.

Trong khi đó, Phó chủ tịch UBND huyện An Lão khẳng định HTX Nông dược An Lão chưa đăng ký, chưa được cơ quan chức năng cấp phép kinh doanh dịch vụ du lịch, ăn uống, nghỉ dưỡng. Việc HTX này tổ chức đón khách, kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, ăn uống là tự phát.

“Chủ trương của huyện là khuyến khích phát triển dịch vụ du lịch. Tuy nhiên, tất cả phải làm đúng quy định, giá cả phải hợp lý. Qua xem các hóa đơn tính tiền mà người dân đưa lên mạng xã hội thì HTX Nông dược An Lão tính giá dịch vụ ăn uống như vậy là rất cao”- ông Tùng thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.