Yêu cầu khởi tố vụ bịa đặt nữ sinh hiếp dâm chết người

(PLO)- “Theo thông tin do thân chủ tôi báo lại thì sáng nay em đã có buổi làm việc đầu tiên với một cán bộ phụ trách về an ninh mạng. Trong hôm nay, tôi sẽ phát đơn kiến nghị để yêu cầu khởi tố vụ án”.
Trên trang cá nhân của mình, luật sư Nguyễn Thạch Thảo (Đoàn Luật sư TP.HCM), người tư vấn pháp luật và bảo vệ quyền lợi cho TH - một trong hai nữ sinh bị gán tội “hiếp dâm chết người” gây xôn xao dư luận những ngày qua, chia sẻ như trên.

Yêu cầu khởi tố vụ bịa đặt nữ sinh hiếp dâm chết người ảnh 1
Luật sư Thạch Thảo chia sẻ trên trang cá nhân của mình.

Cụ thể, ông cho biết trong sáng 12-7, TH đã có buổi làm việc đầu tiên với cán bộ do Công an huyện Tánh Linh (Bình Thuận) cử xuống.
“Tại buổi làm việc, em đã cung cấp các chứng cứ liên quan đến vụ việc cho phía công an và trình bày những tổn thất về tinh thần, về sự hoang mang, lo lắng, suy sụp tinh thần, không dám đi học, không dám gặp ai. Em đã bất lực trước những thông tin bịa đặt về mình trước sự lan truyền một cách mạnh mẽ, không được kiểm chứng của những người tham gia mạng xã hội cùng với những lời bình luận đầy cay độc... em đã không chịu nổi những áp lực đó và đã muốn tự tử nhiều lần...
Em đề nghị công an chính thức khởi tố vụ án để đưa kẻ đã vu khống, bịa đặt thông tin ra trước pháp luật.
Vụ việc nổ ra như một hồi chuông cảnh tỉnh những người tham gia mạng xã hội hiện nay. Vì tình trạng lợi dụng mạng xã hội để tung tin thất thiệt nhằm câu view hay lợi dụng mạng xã hội để tha hồ chửi rủa, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm người khác đang diễn ra khá phổ biến mà các đối tượng đó vẫn nghĩ là không vi phạm pháp luật.
Trong hôm nay, tôi sẽ phát đơn kiến nghị để yêu cầu khởi tố vụ án” - luật sư Nguyễn Thạch Thảo chia sẻ.

Yêu cầu khởi tố vụ bịa đặt nữ sinh hiếp dâm chết người ảnh 2
TH và đơn tố cáo gửi Công an huyện Tánh Linh, Bình Thuận. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Cũng trong sáng 12-7, trao đổi với PV báoPháp Luật TP.HCM, em TH khẳng định đang hoàn tất hồ sơ để gửi Công an huyện Tánh Linh. Theo TH, thông tin bịa đặt này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần và đời sống của các em.
“Thông tin cá nhân về bạn kia thì sai nhưng thông tin về em thì đúng hoàn toàn: Từ họ tên, năm sinh, trường cấp III em theo học và ngôi trường hiện nay em theo học. Em cũng nghĩ đây là người quen. Hiện tại em đang nghi ngờ một người” - TH chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.