Nữ sinh bị tin đồn 'hiếp dâm chết người' nhờ luật sư

(PLO)- Ngày 11-7, em NTTH là một trong hai nữ sinh bị một trang mạng xã hội đăng tải thông tin và hình ảnh rằng hiếp dâm làm chết một nam thanh niên đã tìm gặp luật sư nhờ giúp đỡ.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM,luật sư (LS) Nguyễn Thạch Thảo, Đoàn LS TP.HCM, cho biết em H. đã đến văn phòng LS để gửi đơn đề nghị LS Thảo tư vấn pháp luật miễn phí và làm đơn tố cáo những hành vi của trang mạng đã làm ảnh hưởng đến mình trong thời gian qua.

Nội dung đơn nhờ tư vấn của em H. gửi luật sư.

Nội dung đơn nhờ tư vấn của em H. gửi luật sư.

LS Thảo chia sẻ: “ Tôi nhận bảo vệ miễn phí cho em H. vì bản thân tôi cũng rất bức xúc trước tình trạng nhiều người lợi dụng trang mạng để đưa những thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến đời sống riêng tư. Đồng thời, qua vụ này tôi cũng muốn tuyên truyền cho mọi người biết quy định pháp luật để tự bảo vệ mình và đừng làm ảnh hưởng đến người khác. Sắp tới, tôi dự kiến sẽ gửi đơn đến Công an huyện Tánh Linh, Bình Thuận phản ánh một số trang điện tử, tài khoản Facebook thông tin bịa đặt, vu khống nữ sinh H.".

Thông tin về hai nữ sinh loan truyền trên trang mạng.

“Đối với các trang mạng xã hội đa phần đều có máy chủ đặt ở nước ngoài, khó xác định được đối tượng chính xác tung tin đồn nên khó xử lý. Nhưng hiện tại tôi đã thu thập đầy đủ chứng cứ; còn việc điều tra, xử lý là nghiệp vụ của công an” - LS Thảo cho biết thêm.

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin “hai nữ sinh hiếp dâm làm tử vong thanh niên SN 1992”. Nội dung thông tin: “Ngày 8-7, Công an huyện Tánh Linh, Bình Thuận đang tạm giữ Nguyễn Thị Tuyết H. và Nguyễn Thị Thu H. (ngụ huyện Tánh Linh) để điều tra hiếp dâm nam thanh niên tên Vũ (sinh năm 1992) cho tới chết. Công an vào cuộc điều tra, mời cả hai nữ sinh đến làm việc. Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi của mình”.

Trong đó, thông tin chi tiết về một nữ sinh đúng cả họ tên, năm sinh, quê quán, đến cả trường cấp III, trường cao đẳng mà nữ sinh này đang theo học. Khi biết chuyện, hai nữ sinh đã rất sốc và muốn lên tiếng bảo vệ mình.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.