Yêu cầu Bộ NN&PTNT khắc phục 7 vấn đề

(PLO)- “Bây giờ nghị định sửa đến đâu, hay là ông cho vào trong tủ, khi có đoàn kiểm tra mới đưa ra, các ông phải xem lại cách làm việc của mình…”.

Ngày 21-11, Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ đã có buổi làm việc với Bộ NN&PTNT.

Ông Mai Tiến Dũng cho biết từ đầu năm tới ngày 10-11, Chính phủ đã giao 503 nhiệm vụ cho Bộ NN&PTNT. Hiện đơn vị đã hoàn thành 352 nhiệm vụ; 23 nhiệm vụ thường xuyên đã và đang được Bộ chỉ đạo triển khai thực hiện; 128 nhiệm vụ đang giải quyết, trong đó có 14 nhiệm vụ quá hạn.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt tại buổi làm việc. Ảnh: VIẾT LONG

Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt tại buổi làm việc. Ảnh: VIẾT LONG

Giải trình về việc này, Bộ NN&PTNN cho rằng việc chậm trên do nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan. Trong đó có nhiều nghị định, đề án lúc đề xuất với Chính phủ chưa lường hết được rủi ro, phức tạp.

Ông Nguyễn Ngọc Oai, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản, khẳng định cụ thể với đề án về phát triển tàu cá viễn dương rất khó xây dựng và quá hạn trình Chính phủ, vì nó liên quan đến các vùng biển quốc tế. Để đảm bảo tính khả thi, đến cuối tháng 7-2017 đơn vị mới trình Chính phủ được.

Nghe vậy, ông Mai Tiến Dũng ngắt lời, đề án này đã quá hạn bốn tháng và đến nay xin kéo dài đến tháng 7 là không thể chấp nhận được: “Bây giờ Bộ cần cái gì Văn phòng Chính phủ sẽ giúp để hoàn thành sớm nhất, chứ kéo dài như vậy là không được đâu… Phó Tổng cục Thủy sản phải xem lại mình, đơn vị ông toàn tồn đọng, chắc chắn có vấn đề… Ông phải tính toán lại thời gian trình Chính phủ sớm hơn”.

Nghe vậy, ông Nguyên Ngọc Oai hứa sẽ nghiên cứu nhưng không thể rút ngắn hơn vì đề án này rất khó và xin tới cuối tháng 6-2017 hoàn thành.

Ông Mai Tiến Dũng tiếp tục ngắt lời và gay gắt: “Chậm như vậy người ta cười cho, phải tìm cách rút ngắn thời gian. Ngoài ra, việc sửa các nghị định có gì khó khăn đâu, xây dựng mới thì khó chứ sửa có gì đâu mà một năm chưa xong. Bây giờ nghị định sửa đến đâu, hay là ông cho vào trong tủ, khi có đoàn kiểm tra mới đưa ra, các ông phải xem lại...” - Bộ Trưởng nói.

Ông Mai Tiến Dũng đã yêu cầu Bộ NN&PTNT tập trung khắc phục bảy vấn đề.

Thứ nhất là nhiệm vụ tập trung tái cơ cấu nông nghiệp; thứ hai cần nâng cao chất lượng dự báo thiên tai; thứ ba là vấn đề xây dựng nông thôn mới; thứ tư là bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; thứ năm, Thủ tướng gợi ý cần tăng cường quản lý về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y…; thứ sáu là công tác bảo vệ rừng và phát triển lâm nghiệp; thứ bảy, Thủ tướng nhắc nhở về cơ chế hỗ trợ ngư dân khai thác thủy sản.

Liên quan đến việc tăng cường quản lý về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y… Người dân rất băn khoăn về chất cấm trong chăn nuôi, phân bón giả, kém chất lượng: “Đặc biệt, với những vụ việc như việc cấp khống 800 giấy phép kiểm nghiệm thức ăn thủy sản, Thủ tướng yêu cầu Bộ hết sức nghiêm túc, làm rõ. Nếu vi phạm phải khởi tố, không được xử lý mang tính chất nội bộ".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.