Xúc phạm CSGT, chủ tài khoản ‘Trùm Giang Hồ Mõm’ bị cảnh sát triệu tập

(PLO)- Lên Facebook đăng tải thông tin xúc phạm lực lượng CSGT, chủ tài khoản “Trùm Giang Hồ Mõm” bị cảnh sát triệu tập và lập hồ sơ xử lý.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-4, theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, cơ quan chức năng tỉnh này đang hoàn thiện hồ sơ xử lý một trường hợp có hành vi xúc phạm lực lượng CSGT.

Dòng trạng thái có nội dung được xác định là xúc phạm lực lượng CSGT. Ảnh: CACC
Dòng trạng thái có nội dung được xác định là xúc phạm lực lượng CSGT. Ảnh: CACC

Theo đó, hôm 30-3, Công an huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, phát hiện tài khoản Facebook “Trùm Giang Hồ Mõm” đăng tải bài viết sử dụng ngôn từ xúc phạm CSGT kèm hình ảnh lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ.

Ngay sau đó, Công an huyện triệu tập và làm việc với MVU (32 tuổi, trú trên địa bàn), là chủ tài khoản facebook nói trên.

Tại cơ quan công an, U thừa nhận bài viết do chính bản thân đăng tải lên Facebook trong tình trạng say rượu, thiếu kiềm chế khi bị CSGT kiểm tra, xử lý vi phạm.

Công an xác định hành vi của U xúc phạm đến uy tín, danh dự, ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng Công an Nhân dân nói chung và lực lượng CSGT nói riêng.

Hành vi này được quy định tại điểm a, khoản 1, điều 101 Nghị định 15/2020, về việc “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”, mức phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng .

Cũng theo cơ quan chức năng, người dân cần tìm hiểu và chấp hành các quy định của pháp luật về an ninh mạng, không đăng tải, chia sẻ những thông tin thiếu kiểm chứng, thiếu chính xác, sai sự thật và xúc phạm các tổ chức, cá nhân trên mội trường mạng xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.