Xúc động tiễn biệt 12 chiến sĩ hy sinh trong diễn tập

(PLO)- Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng đội và người dân đã đến viếng và tiễn biệt 12 chiến sĩ hy sinh trong diễn tập tại Quân khu 7 về nơi an nghỉ cuối cùng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-12, tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (quận Gò Vấp, TP.HCM), Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trang trọng tổ chức lễ viếng 12 chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7 đã hy sinh vào ngày 2-12 khi tham gia diễn tập. Ban tổ chức lễ tang gồm 19 người do Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 7, làm trưởng ban.

Trước khi diễn ra lễ viếng, ban tổ chức tiến hành nghi thức trao Bằng Tổ quốc ghi công, trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho đại diện thân nhân gia đình các liệt sĩ.

Đến viếng và tiễn biệt 12 chiến sĩ hy sinh về nơi an nghỉ cuối cùng, có nhiều đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đông đảo đồng đội, người dân, thân nhân của các anh. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã đến viếng, chia buồn với gia đình thân nhân của các chiến sĩ.

anh chinh - p 3.jpg
Xúc động phút tiễn đưa linh cữu các chiến sĩ đã hy sinh về an táng tại quê nhà.
Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã đến viếng, gửi lời thăm hỏi gia đình thân nhân của12 liệt sĩ.

Đoàn của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn, đã đến viếng và tiễn biệt 12 chiến sĩ. Thượng tướng Võ Minh Lương xúc động viết trong sổ tang: “12 chiến sĩ thân yêu của chúng ta đã mãi mãi ra đi khi tuổi đời đôi mươi, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, để lại nỗi đau và niềm tiếc thương vô hạn, không gì bù đắp được...”.

anhchinhP5_4.jpg
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thăm hỏi, chia buồn với gia đình 12 chiến sĩ hy sinh trong diễn tập. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Lễ truy điệu và đưa tang 12 liệt sĩ diễn ra vào trưa cùng ngày. Đại diện Quân khu 7 đọc điếu văn tiễn biệt 12 chiến sĩ về với đất mẹ: “12 chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7 tham gia diễn tập năm 2024, đã anh dũng hy sinh là một tổn thất, đau thương vô cùng to lớn đối với Quân đội, Quân khu 7, các tỉnh Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai và gia đình các đồng chí. Sự hy sinh của các đồng chí đã thể hiện tinh thần dũng cảm, ý chí quyết tâm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập”.

Sau đó, linh cữu các liệt sĩ được đưa đi an táng tại nghĩa trang liệt sĩ các tỉnh: Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai và nghĩa trang các địa phương.

Trước đó, vào lúc 20 giờ 27 phút ngày 2-12, tại Trường bắn Quốc gia khu vực 3 (xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) đã xảy ra vụ tai nạn trong diễn tập tác chiến phòng thủ của Quân khu 7 làm 12 quân nhân hy sinh. Nguyên nhân ban đầu xác định là sét đánh gây kích kíp nổ bằng điện làm khối thuốc phát nổ.

Chu tich Phan Van Mai vieng - p5.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thăm hỏi, chia buồn với gia đình thân nhân 12 chiến sĩ đã hy sinh. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đến ngày 5-12, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định 1521 của Thủ tướng cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 12 liệt sĩ đã hy sinh trong diễn tập.

Ngày 6-12, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có quyết định truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho 12 chiến sĩ.

Ngày 7-12, Chủ tịch nước Lương Cường ký Quyết định 1407 truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 12 liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7, Bộ Quốc phòng vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

12 liệt sĩ hy sinh trong diễn tập

- Thượng sĩ Đặng Quốc Bình, Tiểu đội trưởng (20 tuổi).

- Trung sĩ Nguyễn Bùi Trường An, chiến sĩ (22 tuổi).

- Trung sĩ Trịnh Doãn Thế Anh, chiến sĩ (19 tuổi).

- Trung sĩ Hồng Chí Tài, chiến sĩ (19 tuổi).

- Trung sĩ Trương Văn Tiến, chiến sĩ (25 tuổi).

- Trung sĩ Thông Minh Kiệt, chiến sĩ (20 tuổi).

- Trung sĩ Võ Thanh Hiếu, chiến sĩ (20 tuổi).

- Trung sĩ Phạm Ngọc Hiếu, chiến sĩ (24 tuổi).

- Trung sĩ Lâm Hoàng Nhật, chiến sĩ (21 tuổi).

- Trung sĩ Nguyễn Hồ Gia Huy, chiến sĩ (19 tuổi).

- Trung sĩ Bùi Hy Lạp, chiến sĩ (20 tuổi).

- Trung sĩ Nguyễn Trọng Hòa, chiến sĩ (19 tuổi).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.