Phó Thủ tướng ấn nút khởi động Dự án Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast tại Hà Tĩnh

(PLO)- Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast tại Hà Tĩnh dự kiến sẽ khánh thành vào tháng 7-2025 với công suất thiết kế giai đoạn một là 300.000 xe/năm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-12, tại Khu Kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã diễn ra lễ khởi động Dự án Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast.

VinFast-o-Ha-Tinh.jpg
Lễ khởi động Dự án Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast tại Hà Tĩnh.

Tới dự lễ có ông Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT; ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cùng nhiều lãnh đạo Trung ương và địa phương.

Dự án nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh được xây dựng trên diện tích hơn 36 ha, do Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh làm chủ đầu tư và cho VinFast thuê dài hạn.

Giai đoạn một của dự án với công suất thiết kế là 300.000 xe/năm, có thể nâng lên 600.000 xe/năm và tạo ra tới 15.000 việc làm trong các giai đoạn tiếp theo. Nhà máy dự kiến sẽ khánh thành vào tháng 7-2025, tạo nên một kỷ lục mới trong ngành công nghiệp ô tô thế giới về tốc độ xây dựng và hoàn thiện nhà máy.

Nhà máy VinFast Hà Tĩnh sẽ tập trung sản xuất hai dòng xe VF3 và VF5, với các cấu phần chính như khung xe, động cơ, các linh kiện điện tử… được nhập từ nhà máy VinFast Hải Phòng, trong khi pin xe sẽ được cung cấp một phần bởi nhà máy pin ngay trong Khu Kinh tế Vũng Áng.

Pho-thu-tuong.JPG
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Sản phẩm từ nhà máy ô tô điện VinFast Hà Tĩnh sẽ được cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu tới các thị trường quốc tế.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết: “VinFast đã chính thức trở thành hãng xe chiếm thị phần số 1 tại thị trường Việt Nam, với số lượng đơn đặt hàng không ngừng tăng và sự tin tưởng, ủng hộ của khách hàng ngày càng lớn.

Nhu cầu tại các thị trường quốc tế cũng đang tăng trưởng nhanh chóng, do đó việc xây dựng thêm nhà máy sản xuất ô tô điện tại Hà Tĩnh sẽ tạo ra nền tảng vững chắc cho một giai đoạn phát triển quan trọng và bùng nổ sắp tới của VinFast. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự ủng hộ, tạo điều kiện của chính quyền và người dân Hà Tĩnh, nhà máy sẽ sớm hoàn thành việc xây dựng và đi vào hoạt động theo đúng tiến độ đã đề ra”.

Vo-Trong-Hai.jpg
Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu.

Nhà máy VinFast Hà Tĩnh là nhà máy thứ 5 phục vụ hoạt động sản xuất ô tô điện của VinFast được xây dựng trên toàn cầu.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh: “Đối với Hà Tĩnh, dự án này tiếp tục đánh dấu bước đột phá phát triển công nghiệp theo chiều sâu, thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững theo định hướng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050; góp phần quan trọng tăng thu ngân sách, tăng cường nội lực của Hà Tĩnh cho đầu tư phát triển, tạo việc làm và giải quyết tốt hơn các vấn đề an sinh xã hội; cùng với các dự án trọng điểm khác góp phần đưa Hà Tĩnh trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung”.

o-to-dien.JPG
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thực hiện nghi thức ấn nút khởi động Dự án Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast tại Hà Tĩnh.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết: "Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh và đánh giá cao tập đoàn Vingroup đã đi tiên phong thực hiện tầm nhìn tạo ra một tương lai xanh với sứ mệnh 'Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người', để kiến tạo hệ sinh thái các sản phẩm dịch vụ đẳng cấp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân loại và nâng tầm vị thế của thương hiệu Việt trên trường quốc tế.

Trên cơ sở chia sẻ tầm nhìn và sứ mệnh của VinFast cũng như các nhà sản xuất trong chuỗi giá trị của ngành ô tô Việt Nam, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành trung ương, các địa phương sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp dân tộc như Vingroup hiện thực sứ mệnh, tầm nhìn, khát vọng của mình, vươn mình cùng đất nước”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.