Xúc động chương trình lễ kỷ niệm 70 năm tập kết ra Bắc

(PLO)- Cầu truyền hình 70 năm Tập kết ra Bắc “Tình sâu, nghĩa nặng” tái hiện khoảnh khắc lịch sử cách đây 70 năm, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, đồng bào miền Nam rời quê hương, xa gia đình, gác lại nỗi nhớ nhà để lên đường với khát vọng về ngày hoàn toàn thống nhất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 16-11, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm sự kiện 70 năm Tập kết ra Bắc diễn ra tại 3 điểm cầu: Tượng đài “Chuyến tàu tập kết ra Bắc” (Cà Mau); Tượng đài “Con tàu Tập kết ra Bắc” (Thanh Hóa) và Nhà hát thành phố Hải Phòng.

Tổng bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dự lễ kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc tại tỉnh Cà Mau.

Tại điểm cầu Nhà hát thành phố Hải Phòng, ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cùng đông đảo người dân TP Hải Phòng tham dự. Ảnh: NS
Tại điểm cầu Nhà hát thành phố Hải Phòng, ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cùng đông đảo người dân TP Hải Phòng tham dự. Ảnh: NS (điểm cầu Hải Phòng)
xuc-dong-chuong-trinh-le-ky-niem-70-nam-tap-ket-ra-bac-6.jpg
Tại điểm cầu Tượng đài “Con tàu Tập kết ra Bắc” (Thanh Hóa) có ông Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và đông đảo người dân cùng dự. Ảnh: ĐT (điểm cầu Thanh Hóa)
Chương trình lễ kỷ niệm 70 năm tập kết ra Bắc tại Hải Phòng. Clip: NGỌC SƠN
Cầu truyền hình 70 năm Tập kết ra Bắc “Tình sâu, nghĩa nặng” gồm 3 chương nội dung: “Khát vọng thống nhất” tái hiện khoảnh khắc lịch sử cách đây 70 năm, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, đồng bào miền Nam rời quê hương, xa gia đình, gác lại nỗi nhớ nhà để lên đường với khát vọng về ngày hoàn toàn thống nhất. Ảnh: NS (điểm cầu Hải Phòng)
Cầu truyền hình 70 năm Tập kết ra Bắc “Tình sâu, nghĩa nặng” gồm 3 chương nội dung: “Khát vọng thống nhất” tái hiện khoảnh khắc lịch sử cách đây 70 năm, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, đồng bào miền Nam rời quê hương, xa gia đình, gác lại nỗi nhớ nhà để lên đường với khát vọng về ngày hoàn toàn thống nhất. Ảnh: NS (điểm cầu Hải Phòng)
xuc-dong-chuong-trinh-le-ky-niem-70-nam-tap-ket-ra-bac-7.jpg
“Một dải sắt son” là những câu chuyện đầy cảm xúc về đồng bào miền Bắc dù còn khó khăn, thiếu thốn nhưng luôn dành những gì tốt nhất để đùm bọc, chở che những “hạt giống đỏ” - con em miền Nam trưởng thành. “Rạng danh Việt Nam” tái hiện ngày về của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, con em miền Nam với một bản lĩnh chính trị và trình độ cao hơn. Ảnh: ĐT (điểm cầu Thanh Hóa)
xuc-dong-chuong-trinh-le-ky-niem-70-nam-tap-ket-ra-bac-2.jpg
Xuyên suốt cả chương trình thể hiện tầm nhìn chiến lược sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng trong việc tạo nền tảng cho việc xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, củng cố lực lượng cho cuộc đấu tranh thống nhất và tái thiết đất nước. Ảnh: NS (điểm cầu Hải Phòng)
xuc-dong-chuong-trinh-le-ky-niem-70-nam-tap-ket-ra-bac-8.jpg
Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, từ ngày 25-9-1954 đến ngày 1-5-1955, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức đón tiếp 7 đợt, với 1.869 thương bệnh binh, 47.346 cán bộ, 5.922 học sinh và 1.443 gia đình đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc. Chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa khi đó đã tạo mọi điều kiện tốt nhất về nơi ăn chốn ở, nuôi dưỡng đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Ảnh: ĐT (điểm cầu Thanh Hóa)
xuc-dong-chuong-trinh-le-ky-niem-70-nam-tap-ket-ra-bac-4.jpg
Ngay sau khi quân Pháp rút khỏi Hải Phòng, phần lớn số học sinh miền Nam tập kết ra Bắc ở các tỉnh được chuyển về thành phố. Trên miền Bắc có 3 cụm trường: Hải Phòng, Hà Đông, Thái Nguyên với 17.500 học sinh, riêng Hải Phòng có 14 trường với khoảng 10.000 em. Đến năm 1965, miền Bắc có khoảng 30.000 học sinh, trong đó Hải Phòng có khoảng 15.000 học sinh. Vì thế, Hải Phòng được coi là cái nôi lớn nhất nuôi dưỡng, giáo dục “Hạt giống đỏ” – học sinh miền Nam trưởng thành. Ảnh: NS (điểm cầu Hải Phòng)
xuc-dong-chuong-trinh-le-ky-niem-70-nam-tap-ket-ra-bac-9.jpg
Những tiết mục trong chương trình đã để lại cảm xúc lớn đối với người xem, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; khơi dậy tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước. Ảnh: ĐT (điểm cầu Thanh Hóa)
xuc-dong-chuong-trinh-le-ky-niem-70-nam-tap-ket-ra-bac-5.jpg
Những nhân chứng lịch sử là học sinh miền Nam tập kết ra Bắc cùng hàng nghìn khán giả tại Hải Phòng cùng vẫy cờ tổ quốc, hát vang theo những bài hát để lại những hình ảnh xúc động. Ảnh: NS (điểm cầu Hải Phòng)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.