Hình ảnh đặc biệt bên trong tượng đài ‘Con tàu tập kết ra Bắc’
Bài&ảnh: ĐẶNG TRUNG
(PLO)- Tượng đài “Con tàu tập kết ra Bắc” - biểu tượng của tình đoàn kết 2 miền Bắc - Nam đã hoàn thiện, trong khoang tàu có khoảng 400 tài liệu, hiện vật... vô cùng đặc biệt.
Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh Thanh Hóa đang chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc (1954-2024). Những ngày tháng này của 70 năm trước, sau Hiệp định Genève 1954, Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới, đánh dấu sự kết thúc của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kéo dài gần một thập kỷ. Những năm sau 1954, Sầm Sơn (Thanh Hóa) khi đó là một trong những địa điểm tập kết quan trọng, nơi nhiều tàu chở cán bộ, bộ đội, học sinh và các gia đình từ miền Nam ra Bắc, ghi dấu ấn đặc biệt trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Những con tàu tập kết ra Bắc tại Sầm Sơn không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển, mà còn là biểu tượng của sự hy sinh và lòng quyết tâm của triệu người dân Việt Nam. Cán bộ, chiến sĩ, học sinh và các gia đình khi đó tạm thời rời xa miền Nam yêu dấu để lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Nhiều người trên các chuyến tàu tập kết ra Bắc ngày đó từng chia sẻ, hình ảnh những con tàu cập bến tại Sầm Sơn khi đó đã luôn gợi nhắc về giai đoạn lịch sử đầy thách thức và gian khó mà dân tộc Việt Nam đã trải qua.
Những con tàu tập kết ra Bắc không đơn thuần là chuyên chở cán bộ, chiến sĩ, học sinh... từ miền Nam ra miền Bắc, mà còn chở cả những hy vọng, niềm tin sắt đá, tin tưởng vào tương lai tươi sáng đất nước sẽ sớm thống nhất, non sông liền một dải. Niềm tin đó đã trở thành hiện thực khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào năm 1975, đánh dấu sự thắng lợi của Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày nay, đến với tượng đài “Con tàu tập kết ra Bắc” ở Sầm Sơn, du khách còn được lắng nghe những câu chuyện lịch sử hào hùng về những chuyến tàu chở đầy khát vọng, niềm tin. Những chuyến tàu tập kết ấy đã góp phần làm nên những trang sử vàng chói lọi của đất nước. Đối với người dân Sầm Sơn nói riêng và người dân Thanh Hóa nói chung, sự kiện “Con tàu tập kết ra Bắc” luôn được nhắc lại như một phần lịch sử không thể thiếu. Đó cũng là một minh chứng cho sức mạnh của lòng yêu nước và sự hy sinh cao cả của dân tộc, nhân dân Việt Nam, là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết hai miền Bắc - Nam thủy chung, son sắt.
Sau 2 năm thi công, tượng đài "Con tàu tập kết ra Bắc" tại phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản hoàn thiện trước Lễ kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc (1954-2024).
Tượng đài "Con tàu tập kết ra Bắc" thuộc phân khu A của dự án Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Công trình được đầu tư xây dựng từ tháng 8-2022, kinh phí khoảng 80 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Thanh Hóa và xã hội hóa.
Nhân dịp này, tỉnh Thanh Hóa cũng phối hợp với Ban Liên lạc học sinh miền Nam Trung ương 1954-1975 xây dựng "Không gian trưng bày tư liệu, hiện vật về đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc". Bên trong khoang tượng đài “Con tàu tập kết ra Bắc” là nơi trưng bày khoảng 400 tài liệu, tư liệu hiện vật, kỷ vật và hình ảnh quý giá, liên quan đến quá trình đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc sinh sống, học tập, công tác và làm việc trên đất Bắc từ năm 1954, được Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa sưu tầm trong nhiều năm qua. Các tư liệu, hiện vật được sắp xếp thành 6 chủ đề chính tập trung giới thiệu về tinh thần đón tiếp chu đáo, tận tình của đồng bào miền Bắc đối với đồng bào miền Nam tại Sầm Sơn và trên đất Bắc; đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam, trưởng thành trong lao động, học tập, công tác, chiến đấu và xây dựng chủ nghĩa xã hội, chuẩn bị lực lượng giải phóng miền Nam… Với nhiều hiện vật, tư liệu lịch sử có giá trị, sau khi đưa vào hoạt động, không gian trưng bày này sẽ trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, là địa chỉ đỏ về giáo dục văn hóa, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Những tư liệu, kỷ vật vô giá trưng bày bên trong khoang "Con tàu tập kết ra Bắc"
Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm chính thức diễn ra vào ngày 27-10, cùng với đó là nghi thức cắt băng khánh thành công trình Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc.
Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, từ ngày 25-9-1954 đến ngày 1-5-1955, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức đón tiếp 7 đợt, với 1.869 thương bệnh binh, 47.346 cán bộ, 5.922 học sinh và 1.443 gia đình cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc.
Chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa khi đó đã tạo mọi điều kiện tốt nhất về nơi ăn chốn ở, nuôi dưỡng đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc.
(PLO)- Tập kết ra Bắc - cuộc dịch chuyển lịch sử ấy đã trôi qua 70 năm nhưng những ký ức về nó vẫn rõ rệt trong nhiều nhân chứng lịch sử đang còn sống.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- Ban Tổ chức Chương trình An cư cùng Người lao động ký biên bản ghi nhớ với đối tác MDS Land & Living để đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ, có thêm các giải pháp an cư bền vững cho người lao động.
(PLO)- Hiếm có vùng đất nào được thiên nhiên ban tặng những giá trị thiên nhiên bằng một tổ hợp du lịch độc đáo nối liền như Tà Kóu – Bưng Thị- Kê Gà (tỉnh Lâm Đồng).
(PLO)- Hình ảnh bé 4 tuổi ở Hà Tĩnh tham gia chạy bộ 2km cùng bố, hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 được hàng ngàn người chia sẻ, lan toả...
(PLO)- Tình trạng trẻ em ngậm dầu hỏa thổi lửa xin tiền trên đường phố có nhiều dấu hiệu nghi vấn về phân chia địa bàn, đưa đón, giám sát, thu tiền và các chuyên gia pháp lý cho rằng cần khẩn trương làm rõ có hay không hành vi bóc lột sức lao động trẻ em để trục lợi.
(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.
(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.
(PLO)- Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII xác định sáu nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và năm nhiệm vụ đột phá, tập trung đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn.
(PLO)- Sau hơn 150 năm hình thành và phát triển, nghề làm trống Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
(PLO)- TP.HCM đang đẩy nhanh việc lấy mẫu ADN tại gần 10.000 mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính, đồng thời mở rộng rà soát các khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ, trong đó có Công viên Lê Thị Riêng, nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ của phố Tây Bùi Viện, những cột lửa vẫn liên tục bùng lên giữa tiếng nhạc chói tai từ vệt dầu hỏa mưu sinh của những đứa trẻ.
(PLO)- Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục áp dụng mô hình “Đại hội không giấy tờ”. Toàn bộ tài liệu, công tác điểm danh và biểu quyết được thực hiện thông qua ứng dụng di động.
(PLO)- Chương trình Đối tác Thái Bình Dương và Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương phối hợp triển khai chuỗi hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa.