Xử vụ sập giàn giáo ở Formosa: Nạn nhân yêu cầu bồi thường thêm

(PLO)- Sáng nay 18-12, phiên tòa xét xử vụ sập giàn giáo ở dự án Formosa (Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) làm 13 công nhân chết và 29 công nhân bị thương bước vào ngày thứ ba và đang tiếp tục phần xét hỏi. 

Nhiều công nhân bị thương đã đề nghị HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Hà Tĩnh xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bốn bị cáo: Lee Jae Myeong (62 tuổi) và Kim Jong Wook (43 tuổi, cùng mang quốc tịch Hàn Quốc), Nguyễn Anh Tuấn (27 tuổi, trú xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình), Nguyễn Thái Đức (30 tuổi, quê xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh). 

Cả bốn bị cáo trên cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về an toàn lao động theo khoản 3 Điều 227 Bộ luật Hình sự

Xử vụ sập giàn giáo ở Formosa: Nạn nhân yêu cầu bồi thường thêm ảnh 1
Bốn bị cáo (từ trái qua phải) Nguyễn Anh Tuấn, Kim Jong Wook , Lee Jae Myeong và Nguyễn Thái Đức tại phiên tòa. 

Về dân sự, sau khi tai nạn xảy ra, Công ty Samsung C&T (đơn vị thi công) đã bồi thường tổng cộng hơn 8,4 tỉ đồng. Trong đó gia đình 13 người chết nhận hỗ trợ 5,2 tỉ đồng, 29 công nhân bị thương được bồi thường, hỗ trợ tổng cộng hơn 3,2 tỉ đồng. 

Ngoài ra, Công ty CP Xây dựng và Cung ứng Lao động Quốc tế (Nibelc) cung cấp công nhân (nhà thầu phụ) cho Samsung C&T đã hỗ trợ 13 gia đình có công nhân thiệt mạng số tiền hơn 780 triệu đồng và 426 triệu đồng đối với 29 người bị thương.

Tại phiên tòa, nhiều người đại diện hợp pháp cho người bị hại và các công nhân bị thương vụ sập giàn giáo (đêm 25-3) khiến gia đình, sức khỏe họ thêm khó khăn. Do vậy, nhiều người yêu cầu hai công ty trên phải bồi thường và hỗ trợ thêm cho họ. 

Xử vụ sập giàn giáo ở Formosa: Nạn nhân yêu cầu bồi thường thêm ảnh 2
Các công nhân đề nghị phía công ty thực hiện đúng cam kết và phải hỗ trợ, đền bù thêm cho họ. 

Ông Nguyễn Xuân Trường (có một người cháu bị thiệt mạng và con trai bị thương nặng) đã đề nghị giảm án cho các bị cáo. 

"Con, cháu chúng tôi vì thiếu việc làm, vì đói nghèo mà phải đi làm mong giúp đỡ gia đình nhưng người chết, người bị thương. Con trai tôi là Nguyễn Ngọc Sơn bị đa chấn thương và lủng ruột đang phải tiếp tục điều trị, đã mổ cấp cứu lần ba, nên không đến tham dự phiên tòa được. Tôi đề nghị phía công ty có trách nhiệm thực hiện đúng cam kết và có trách nhiệm với con tôi đang điều trị tại bệnh viện" - ông kiến nghị.

Xử vụ sập giàn giáo ở Formosa: Nạn nhân yêu cầu bồi thường thêm ảnh 3
Ông Nguyễn Xuân Trường (có một người cháu bị thiệt mạng và con trai bị thương nặng) đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.  

Đại diện công ty hứa sẽ xem xét đề nghị trên và cho rằng những ai thắc mắc chế độ chưa thỏa đáng thì phải liên hệ với công ty.

Chủ tọa cũng cho rằng cần xem xét trách nhiệm của Công ty Nibelc - cung cấp công nhân và Công CP Samsung C&T - nhà thầu, đã đưa công nhân Đức, Tuấn và Lee (trình độ lớp 8), không có trình độ chuyên môn vào làm việc và giao trọng trách tổ trưởng vận hành thủy lực giàn giáo, quản lý công nhân.

Xử vụ sập giàn giáo ở Formosa: Nạn nhân yêu cầu bồi thường thêm ảnh 4
Đại diện Công ty Nibelc cho biết phải về xin ý kiến lãnh đạo việc công nhân đề nghị, yêu cầu. 

Chiều nay, phiên tòa đang tiếp tục phần xét hỏi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.