Xử phạt 1 công ty điện gió 1,6 tỉ đồng vì khai thác năng lượng trái phép

(PLO)- Công ty đã vi phạm khai thác năng lượng gió trái phép khi chưa được Bộ TN&MT giao khu vực biển để khai thác. 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần điện gió Mê Kông số tiền 1,6 tỉ đồng về hành vi vi phạm khai thác trái phép năng lượng gió.

Theo đó, dự án điện gió Bình Đại số 3 được Bộ TN&MT đang thẩm định hồ sơ của Công ty Cổ phần điện gió Mê Kông đề nghị giao khu vực biển để khai thác năng lượng gió cho dự án này tại khu vực biển thuộc vùng biển xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, Bến Tre.

Trong quá trình thẩm định hồ sơ, UBND tỉnh Tiền Giang có ý kiến hiện nay Công ty Cổ phần Điện gió Mê Kông đã và đang thi công các trụ điện gió tại khu vực biển dự kiến thực hiện dự án nhà máy điện gió Bình Đại số 3 có một phần diện tích thuộc vùng biển tỉnh Tiền Giang khi chưa được Bộ TN&MT quyết định giao khu vực biển.

Sau đó Bộ TN&MT đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bến Tre và UBND tỉnh Tiền Giang về việc phối hợp thực hiện rà soát, kiểm tra hiện trạng đối với khu vực biển đề nghị giao của dự án nhà máy điện gió Bình Đại số 3.       

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của TN&MT, UBND tỉnh Bến Tre đã giao Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bến Tre phối hợp với các ngành và UBND huyện Bình Đại kiểm tra, lập biên bản xử lý.

Ngày 28-10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre đã ra quyết định xử phạt Công ty Cổ phần điện gió Mê Kông 1,6 tỷ đồng do thực hiện hành vi vi phạm hành chính khai thác trái phép năng lượng gió quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 14, Nghị định số 162/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Cạnh đó UBND tỉnh Bến Tre cũng kiến nghị Bộ TN&MT cho phép Công ty Cổ phần điện gió Mê Kông được tiếp tục thi công các hạng mục còn lại của dự án để hoàn thành khối lượng công việc chung của cả 3 giai đoạn để kịp thời đưa dự án vào vận hành theo kế hoạch.

Được biết, dự án nhà máy điện gió Bình Đại số 2 và dự án nhà máy điện gió Bình Đại số 3 là giai đoạn thực hiện các hạng mục tiếp theo của dự án nhà máy điện gió Bình Đại để cùng đấu nối, vận hành chung của dự án.


Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.