Xử lý trách nhiệm nguyên giám đốc công ty để mất hơn 1.626 ha rừng tự nhiên

(PLO)- Ông Nguyễn Văn Đính chịu trách nhiệm người đứng đầu công ty để người dân lấn chiếm hơn 2.200 ha, trong đó có hơn 1.626 ha rừng tự nhiên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-10, nguồn tin của PLO cho biết, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk đã xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Văn Đính- nguyên Bí thư chi bộ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Rừng Xanh (viết tắt là Công ty Rừng Xanh), nhiệm kỳ 2011 - 2015, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty giai đoạn từ tháng 1-2012 đến tháng 10-2016.

Trụ sở Công ty Rừng Xanh. Ảnh: VL

Trụ sở Công ty Rừng Xanh. Ảnh: VL

Theo UBKT, ông Đính đã có khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo quản lý đất lâm nghiệp, bảo vệ rừng dẫn đến một số diện tích rừng, đất rừng bị xâm hại, lấn chiếm, sử dụng trái phép.

Đối chiếu quy định của Đảng, những sai phạm, khuyết điểm trên của ông Nguyễn Văn Đính đã đến mức phải xử lý kỷ luật Đảng, UBKT Tỉnh ủy thống nhất thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật cùng với quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với vị này.

Nhiều diện tích rừng của Công ty Rừng Xanh bị lấn chiếm. Ảnh: VL

Nhiều diện tích rừng của Công ty Rừng Xanh bị lấn chiếm. Ảnh: VL

Theo kết luận thanh tra của UBND tỉnh Đắk Lắk, năm 2009, UBND tỉnh Đắk Lắk cho Công ty Rừng Xanh (tiền thân là Lâm trường Rừng Xanh thành lập năm 1980) được thuê gần 14.000 ha tại địa bàn xã Ea Rốc và xã Cư Kbang, huyện Ea Súp. Trong đó, đất rừng tự nhiên sản xuất là hơn 13.600 ha, đất nông nghiệp hơn 100 ha, còn lại là đất sông suối.

Theo kết luận thanh tra, từ 2012-2016, công ty này đã để các hộ dân lấn chiếm, xâm canh hơn 2.200 ha (trong đó có hơn 1.626 ha rừng tự nhiên) để trồng cây ngắn ngày và trồng 150 ha cây trồng điều nhưng chưa được xử lý.

Ngoài ra, đối với được thuê gần 14.000 nhưng Công ty Rừng Xanh chưa ký hợp đồng thuê đất với Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk.

Để mất rừng với diện tích lớn này do công ty thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản đến tài sản của nhà nước.

Thanh tra xác định, những khuyết điểm, tồn tại trên thuộc về ông Nguyễn Văn Đính và các cá nhân có liên quan của Công ty Rừng Xanh; Chủ tịch UBND xã Cư Kbang và Chủ tịch UBND huyện Ea Súp thời kỳ 2012 đến tháng 10-2016.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Công ty Rừng Xanh phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát diện tích đất rừng bị các hộ dân lấn chiếm, xâm canh trái phép đưa vào phương án sử dụng đất của công ty.

Thu hồi 1.000 m2 đất trụ sở của Công ty Rừng Xanh cho ông Lang Văn Tăng (cán bộ công ty) mượn, nhưng đã làm nhà ổn định.

Làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến những tồn tại nêu trên.

Năm 2018, Công ty Rừng Xanh và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Cư Mlan sáp nhập với nhau thành Công ty chế biến thực phẩm và lâm nghiệp Đắk Lắk (trụ sở ở huyện Ea Súp).

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Cư Mlan được UBND tỉnh Đắk giao hơn 15.700 ha rừng và đất rừng (trong đó hơn 11.500 ha thực hiện vào mục đích đất nông nghiệp; hơn 3.100 ha còn lại là rừng phòng hộ).

Theo kết luận của UBKT Huyện ủy Ea Súp, công ty để mất hơn 10.500 ha rừng và đất rừng; lập 2.643 biên bản vi phạm với diện tích bị phá hơn 4.000 ha, nhưng không có giá trị pháp lý; không chuyển hồ sơ các vụ vi phạm hình sự cho công an xử lý; chiếm dụng 1,5 tỷ đồng kinh phí quản lý và bảo vệ rừng sản xuất nghèo kiệt năm 2013, 2014; nợ 16 tháng lương cán bộ, công nhân viên…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.