1 công ty trồng rừng ở Đắk Lắk để mất hơn 326 ha rừng

(PLO)- Một công ty thuê đất trồng rừng ở Đắk Lắk nhưng lại để mất hơn 326 ha rừng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-10, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Như Hoàng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp (Đắk Lắk), cho biết hạt đã có báo cáo kết quả kiểm tra dự án cải tạo, bảo vệ, phát triển rừng của Công ty TNHH Trồng rừng 27-7.

Nhiều diện tích rừng của Công ty TNHH Trồng rừng 27-7 bị mất rừng, chuyển sang trồng sắn. Ảnh: VŨ LONG

Nhiều diện tích rừng của Công ty TNHH Trồng rừng 27-7 bị mất rừng, chuyển sang trồng sắn. Ảnh: VŨ LONG

Nhiều diện tích rừng bị mất trắng

Giữa tháng 10-2022, nhiều người dân phản ánh nhiều diện tích rừng do Công ty TNHH Trồng rừng 27-7 bị “cạo trọc”, mua bán, sang nhượng, xây dựng nhà trái phép.

Trên diện tích rộng khoảng 100 ha nằm sát quốc lộ 29 bị san ủi, có nhiều cây rừng bị đánh bật gốc, tập kết thành từng hàng. Trên diện tích đã bị san ủi này, nhiều diện tích trồng đã bắt đầu cho thu hoạch. Dọc đường đi, xuất hiện nhiều vết bánh ô tô độ chế. Ngoài ra, trên diện tích được giao để thực hiện dự án lâm nghiệp, người dân còn dựng nhà.

“Năm 2010, khu vực này còn rất nhiều cây rừng, chủ yếu là gỗ dầu. Thời gian sau, nhiều diện tích bị mất trắng. Vừa rồi Công ty TNHH Trồng rừng 27-7 đã đưa máy múc san ủi để trồng cây ngắn ngày” - một người dân ở xã Ea Bung phản ánh.

Tiếp nhận phản ánh từ PV, ông Nguyễn Như Hoàng cho biết đoàn kiểm tra liên ngành của UBND huyện Ea Súp đã có báo cáo về thực trạng quản lý rừng, mất rừng tại Công ty TNHH Trồng rừng 27-7.

Theo đó, công ty này đã buông lỏng quản lý rừng dẫn đến suy giảm hơn 326 ha rừng.

“Chúng tôi đã kiến nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Trồng rừng 27-7 thực hiện báo cáo, giải trình nguyên nhân rừng bị suy giảm, đồng thời thanh tra toàn bộ dự án. Dù để rừng suy giảm với diện tích lớn nhưng công ty không có thông báo về Hạt Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh để nắm” - ông Nguyễn Như Hoàng thông tin.

Trên diện tích rộng khoảng 100 ha nằm sát quốc lộ 29 bị san ủi, có nhiều cây rừng bị đánh bật gốc, tập kết thành từng hàng.

Đề nghị thanh tra toàn bộ dự án

Theo hồ sơ, năm 2010, UBND tỉnh Đắk Lắk có quyết định cho Công ty TNHH Trồng rừng 27-7 thuê 783 ha đất tại tiểu khu 251 thuộc xã Ea Bung, huyện Ea Súp để thực hiện dự án đầu tư, cải tạo, bảo vệ và phát triển rừng, thời gian thuê 50 năm.

Trong quyết định này, UBND tỉnh giao Sở TN&MT, Sở NN&PTNT hướng dẫn, theo dõi, giám sát doanh nghiệp thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật. Nếu Công ty TNHH Trồng rừng 27-7 không thực hiện đúng với nội dung của dự án đã được thẩm định, phê duyệt và các quy định của pháp luật liên quan thì hai sở trên sẽ báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định. Sở Tài chính là đơn vị xác định đơn giá thuê đất.

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu Công ty TNHH Trồng rừng 27-7 chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất, kinh doanh, quản lý, bảo vệ rừng trên diện tích đã được giao. Nếu rừng bị xâm hại, thất thoát thì phải bồi thường, chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Ngọc Luật, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Bung, cho biết thời gian qua, xã phối hợp với các ngành kiểm tra công tác quản lý nhà nước tại Công ty TNHH Trồng rừng 27-7.

“Chúng tôi tiếp tục kiến nghị UBND huyện Ea Súp, Hạt Kiểm lâm huyện yêu cầu Công ty TNHH Trồng rừng 27-7 phải trồng lại diện tích bị phá để đảm bảo quản lý rừng bền vững. Hướng tới đây, chúng tôi đề nghị các cơ quan có chuyên môn kiểm tra dự án được giao” - ông Luật cho hay.

Còn ông Nguyễn Như Hoàng cho biết thêm bước đầu Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp xác định Công ty TNHH Trồng rừng 27-7 đã thực hiện sai so với phương án quản lý rừng bền vững đã được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt năm 2021 và phương án quản lý rừng bền vững sản xuất giai đoạn 2021-2030; chưa thành lập lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; chưa lập thủ tục thuê rừng gắn với thuê đất; chưa nghiêm túc cập nhật diễn biến rừng theo quy định.

Trao đổi với PV, bà Trịnh Thị Thu Hương, Giám đốc Công ty TNHH Trồng rừng 27-7, nói công ty đã có báo cáo với cơ quan chức năng huyện Ea Súp về thực trạng nêu trên. Theo bà Hương, công ty có cày xới khoảng 135 ha để trồng rừng và trồng xen canh cây nông nghiệp.

Theo bà Hương, bà đã báo các cơ quan chức năng về tình trạng một số người không phải là thành viên của công ty về thực trạng chiếm đất công ty. Bà này cũng thừa nhận có người lấn chiếm đất để dựng trại bò trên lâm phần của công ty. “Việc lấn chiếm này do thời giám đốc cũ để lại. Thời kỳ của tôi không lấy của ai một ngàn, cũng không chia đất cho ai hết” - bà Hương cho hay.•

Sẽ đề nghị thanh tra việc sử dụng đất tại dự án

Ngày 21-10, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Quốc Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, cho biết chi cục đã có văn bản đề nghị huyện Ea Súp chỉ đạo các cơ quan, ban ngành kiểm tra tại dự án của Công ty TNHH Trồng rừng 27-7.

“Huyện Ea Súp đã giao cho Hạt Kiểm lâm và công an đang làm, trong tuần tới sẽ có kết quả. Mặt khác, Chi cục Kiểm lâm tỉnh cũng đã tham mưu cho Sở NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk giao cho Thanh tra Sở TN&MT vào cuộc để thanh tra việc sử dụng đất tại dự án” - ông Hưng cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.