Xử lý nghiêm hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

(PLO)- Cơ quan công an tỉnh Quảng Ninh đã xử phạt một người phụ nữ về hành vi đăng tải nội dung sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-7, thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Công an phường Hồng Gai tiến hành xác minh, làm việc với công dân N.H.A.T. (43 tuổi, trú tại tổ 9, khu phố 3, phường Hồng Gai) về hành vi đăng tải nội dung sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến vụ việc lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 30 ngày 19-7-2025 - ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, công dân N.H.A.T đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận sai sự thật về số lượng người tử vong trong vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long.

Công an tỉnh Quảng Ninh làm việc với chị A.T sau khi người này đăng tải thông tin sai sự thật về vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long. Ảnh: CAQN
Công an tỉnh Quảng Ninh làm việc với chị A.T sau khi người này đăng tải thông tin sai sự thật về vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long. Ảnh: CAQN

Nội dung bình luận này nhanh chóng lan truyền, gây nhiễu loạn thông tin, tác động tiêu cực tới tâm lý người dân và làm ảnh hưởng đến nỗ lực của các lực lượng chức năng đang trực tiếp cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định nội dung đăng tải là hoàn toàn không có căn cứ, không trích dẫn từ nguồn tin chính thống, vi phạm quy định pháp luật về thông tin trên không gian mạng. Cơ quan chức năng đã hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với công dân N.H.A.T theo quy định.

Theo công an tỉnh Quảng Ninh, hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, đặc biệt trong bối cảnh xã hội nhạy cảm như thiên tai, tai nạn nghiêm trọng… không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn có thể dẫn đến những hậu quả khó lường, cản trở quá trình tổ chức cứu hộ, điều tra và xử lý.

Trên thực tế, nhiều người đã lợi dụng các sự kiện “nóng” để trục lợi cá nhân, câu tương tác, thu hút sự chú ý. Hành vi này đang bị xử lý ngày càng nghiêm khắc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.