Xử lý hình sự công chức cố ý cấp phép đào đường sai quy định

(PLO)- Ngày 4-4, nguồn tin từ Sở GTVT cho biết Sở đang xem xét quy định chế tài bổ sung đối với việc cấp phép và thực hiện đào, tái lập mặt đường.
Theo đó, đối với công chức, viên chức (thuộc Sở hoặc các quận/huyện) nếu cố ý tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục trình lãnh đạo ký các giấy phép đào, tái lập mặt đường sai các quy định của Chính phủ, UBND TP hoặc Sở GTVT thì sẽ bị xử lý theo Luật Công chức, Luật Viên chức. Vi phạm nặng hơn thì sẽ chuyển hồ sơ sang Phòng CSĐT vi phạm về kinh tế và chức vụ (PC46, Công an TP) để xử lý.

Mặt đường tái lập không đúng quy định, gây khó khăn, không bảo đảm an toàn cho người đi đường thì nhà thầu và đơn vị thi công sẽ bị phạt.

Theo Sở GTVT, các trường hợp cố ý tham mưu, cấp phép đào, tái lập mặt đườnng sai là: Biết rõ nhà thầu, đơn vị thi công đã vi phạm, tái vi phạm đào, tái lập mặt đường nhiều lần hoặc biết nhà thầu, đơn vị thi công chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính lần trước mà vẫn cấp phép đào, tái lập mặt đường cho đoạn đường tiếp theo hoặc cho công trình khác…
Sở GTVT cũng sẽ chỉ đạo các chủ đầu tư (Các Khu quản lý giao thông đô thị, Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn, Khu Quản lý đường thủy nội địa…) phải kiên quyết từ chối 1-2 năm với các nhà thầu có vi phạm đào, tái lập mặt đường từ ba lần trở lên trên một công trình hoặc ở một gói thầu.

Các nhà thầu tái lập mặt đường để vật liệu gây cản trở giao thông sẽ bị phạt nặng.

Cuối chiều 4-4, nguồn tin từ Thanh tra Sở GTVT TP.HCM cho biết trong hai tuần qua đã lập 43 biên bản xử phạt 41 nhà thầu thi công các công trình đào đường ẩu, với số tiền phạt 239 triệu đồng. Trong đó có 15 biên bản xử phạt nhà thầu không tái lập mặt đường theo quy định, tám nhà thầu để vật liệu, đất đá, phương tiện thi công ngoài khu vực gây cản trở giao thông, năm nhà thầu không có giấy phép hoặc có giấy phép thi công nhưng đã hết hạn...
Liên quan đến vụ tái lập mặt đường Phạm Thế Hiển ẩu mà PLO đã phản ánh, Thanh tra Sở GTVT cho biết đã lập năm biên bản, phạt đơn vị thi công 20 triệu đồng về các lỗi: thi công không có rào chắn, để vật liệu gây cản trở giao thông, tái lập mặt đường không đúng quy định…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.