'Bắt quả tang' tái lập ẩu, gây khó người đi đường

(PLO)- Không ít công trình đang vi phạm về quy định tái lập mặt đường, làm ẩu gây bất tiện, thậm chí nguy hiểm cho người đi đường.

Theo quy định của Sở GTVT, việc đào để đặt các công trình ngầm và sau đó tái lập, trả lại mặt đường cho lưu thông được thực hiện từ 20 giờ đêm trước và phải kết thúc trước 6 giờ sáng hôm sau.

Thế nhưng không ít công trình đang vi phạm quy định trên không chỉ về thời gian mà còn làm ẩu nên gây không ít khó khăn, nguy hiểm cho người đi đường.

Sáng nay (25-3), PV đã “bắt quả tang” kiểu làm như thế tại công trình đặt ống kéo cáp điện ngầm trên đoạn dài gần 100 m ở đường Phạm Thế Hiển (phường 2, quận 8, TP.HCM - trước trạm biến áp Chánh Hưng).

Theo ông Nguyễn Bật Hận, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT TP.HCM, việc làm của đơn vị thi công như trên là không đúng về mặt thời gian và chất lượng theo quy định. Ngay trong sáng 25-3, thanh tra sở đã cử một đội xuống hiện trường để kiểm tra và khi có kết quả xử lý sẽ thông tin ngay đến cơ quan báo chí.

Đã hơn 6 giờ, trời dần sáng rõ, người dân bắt đầu đến công sở, trường học thì những đống bê tông, nhựa nóng cũng được đổ tràn ra mặt đường để… tái lập.

Trên vỉa hè là những đống đá được “móc” lên từ lòng đường chưa kịp chuyển đi, dưới lòng đường bê tông nhựa nóng chiếm hết nửa mặt đường.

Dòng xe vì vậy phải đi tràn sang làn đường của chiều ngược lại.

Trên cabin, bác tài gục đầu trên vô lăng tranh thủ chợp mắt trong khi chờ thợ lấp cho hết số bê tông nhựa nóng.

Dưới đường, anh thợ xúc bê tông lấp xuống rãnh đào.

Phía trước, nhiều xe ô tô phải đi lấn hẳn sang chiều ngược lại để lách công trường tái lập mặt đường.

Đến hơn 8 giờ, việc tái lập được… hoàn thành nhưng rãnh tái lập không được đầm kỹ, lu lèn và dồn lên thành đống kéo dài nên người đi xe phải lách đi ra ngoài mặt đường rất nguy hiểm…

Chỉ có những chiếc xe ba bánh bán rau củ là đủ “can đảm” đi đè lên những đường rãnh lổn nhổn này.

Xe máy thì vẫn phải cố dạt ra những chỗ bằng phẳng khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.