'Xử lý cán bộ mà như kiểu 'tặng quà’ là không được'

(PLO)- ĐB Lưu Bình Nhưỡng cho rằng cán bộ không đủ phẩm chất phải đưa ra khỏi bộ máy, không nên kỷ luật theo kiểu "tặng quà", tức nhẹ nhàng kiểu đánh bùn sang ao.

“Việc tinh gọn bộ máy hiện nay mới theo cơ học, chưa có sự thống nhất giữa các ngành, địa phương. Số lượng tinh giản biên chế hiện nay chủ yếu vẫn là nghỉ hưu, nghỉ chế độ viên chức hợp đồng theo Nghị định 68. Thực tế, công chức, viên chức chưa được tinh giản”  - ĐB Lê Thị Nguyệt  (Vĩnh Phúc) đặt vấn đề trên với Bộ Nội vụ trong phiên chất vấn, chiều 30-10.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhận được khá nhiều câu chất vấn của các đại biểu.

Về điều này, bộ trưởng, Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ đã có chương trình hành động. Qua kiểm tra, các địa phương, bộ ngành hầu hết có xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế. Trong thời gian qua việc sắp xếp bộ máy chậm là do các văn bản thay thế chậm…

Đến nay các nghị định này đã được trình Chính phủ. Đồng thời, Bộ đã tham mưu Ban cán sự Đảng Chính phủ xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư về quy định khung các cơ quan chuyên môn, đơn vị hành chính cấp huyện. Canh đó, xin ý kiến về tiêu chuẩn điều kiện để thành lập các đơn vị hành chính; số lượng người tối thiểu, quy định cấp phó tối đa: “Khi có ý kiến của Bộ Chính trị Chính phủ sẽ ban hành hai nghị định 24 và 37. Trên cơ sở đó chúng tôi sẽ chỉnh sửa nghị định 123…” - Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nói.

Liên quan đến câu hỏi của đại biểu về việc làm rõ giải pháp tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 33 của Quốc hội, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân khẳng định qua đánh giá của các địa phương, Tổ Công vụ của Thủ tướng chỉ ra vấn đề chấp hành chưa nghiêm nhiệm vụ Thủ tướng, Chính phủ giao. Đặc biệt trong công tác quản lý cán bộ, công tác đề bạt, bổ nhiệm, tuyển dụng công chức, biên chế…

“Từ kết quả kiểm tra công vụ, chúng tôi cũng chỉ ra những điểm bất hợp lý trên cơ sở phản ảnh của các địa phương để làm cơ sở các bộ, ngành sửa đổi quy định…” - người đứng đầu Bộ Nội vụ nói.

Tranh luận lại với trả lời của Bộ trưởng, ĐB Lưu Bình Nhưỡng cho rằng trong các trường hợp Bộ Nội vụ kiểm tra xử lý thấy điệp khúc duy nhất là “rút kinh nghiệm”. Tình trạng này, ĐB cho rằng xử lý không nghiêm trong công tác cán bộ.

“Người ta cảm giác trong xử lý cán bộ, bên trên nói nghiêm trọng nhưng bên dưới xử lý như kiểu tặng quà. Tôi cho rằng như thế là không nên. Cán bộ không đủ phẩm chất phải đưa ra khỏi bộ máy, Đảng ta cũng muốn làm trong sạch bộ máy. Nếu xử lý như thế là đánh bùn sang ao, người dân không tin tưởng. Đề nghị bộ trưởng nghiên cứu thực hiện vấn đề này hết sức nghiêm túc…” - ĐB Lưu Bình Nhưỡng nói và dẫn câu chuyện dư luận bất bình về việc bổ nhiệm nguyên phó chủ tịch (Thanh Hóa) dính sai phạm trước đó làm chức tổ trưởng tổ giúp việc quy hoạch đô thị và nhà ở. Hay gần đây, ở Trà Vinh có trường hợp mới bị xử lý kỷ luật xong vẫn tiếp tục chuyển qua bổ nhiệm chức vụ khác. 

Chủ tịch Quốc hội sau đó đề nghị bộ trưởng Nội vụ và tất cả bộ trưởng khác đều phải nghiêm túc trong công tác cán bộ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.