TP.HCM: Kỷ luật nhiều tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm

(PLO)- Các ông Hà Văn Lợi, ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy quận 8 và ông Lê Quỳnh Đài, ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận 8 bị kỷ luật khiển trách.
Chiều 28-9, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã thông báo kết quả kiểm điểm thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Ban Thường vụ Quận ủy quận 8 nhiệm kỳ 2010-2015, nhiệm kỳ 2015-2020 có những khuyết điểm liên quan tới Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 8

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020 và một số cá nhân có liên quan đã có những khuyết điểm, vi phạm trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý đảng viên đi nước ngoài; đoàn kết nội bộ bị giảm sút.

Có 5 trong số 7 ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Do đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Trần Ngọc Nga, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy.
Thi hành hình thức kỷ luật khiển trách đối với 4 đảng viên, gồm: ông Trương Văn Non, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; ông Nguyễn Minh Trí, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; ông Phạm Phú Quốc, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc công ty và ông Châu Văn Dìa, ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.
Ông Nguyễn Đình Thọ, đảng ủy viên, Trưởng Phòng kinh doanh vốn công ty bị phê bình nghiêm khắc.

Đối với Ban Thường vụ Quận ủy quận 8 nhiệm kỳ 2010-2015, nhiệm kỳ 2015-2020 và các cá nhân có liên quan, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cho biết cơ quan này có khuyết điểm, vi phạm. Cụ thể như thiếu quan tâm, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát UBND quận 8 và Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 8 trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Từ đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã yêu cầu các tổ chức đảng có thẩm quyền tại quận 8 tổ chức kiểm điểm, xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền quản lý cán bộ.
Qua đó, Ban Thường vụ Quận ủy quận 8 đã quyết định thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với Đảng ủy Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 8, nhiệm kỳ 2015-2020.
Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 8 đã quyết định thi hành kỷ luật đối với các đảng viên là cán bộ lãnh đạo của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 8, gồm: Thi hành kỷ luật hình thức Cảnh cáo đối với 2 đảng viên là ông Nguyễn Văn Vĩ, đảng ủy viên, Chủ tịch HĐTV công ty; ông Nguyễn Hoài Nam, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc công ty.
Thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với 7 đảng viên, gồm: ông Nguyễn Văn Tốt, Bí thư Đảng ủy công ty; ông Đỗ Quốc Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công ty; ông Nguyễn Minh Điền, đảng ủy viên, Phó Giám đốc công ty; ông Huỳnh Thái Duy Phúc, Phó Giám đốc công ty; ông Bùi Duy Phương, đảng ủy viên, kiểm soát viên công ty; ông Biện Hữu Phúc, Kế toán Trưởng, Trưởng phòng Tài chính kế toán công ty; ông Ngô Huy, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Quản lý đô thị, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Giám đốc công ty.
Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM phê bình nghiêm khắc Ban Thường vụ Quận ủy quận 8 nhiệm kỳ 2010-2015, nhiệm kỳ 2015-2020.
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Hà Văn Lợi, ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy quận 8 và ông Lê Quỳnh Đài, ủy ban Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận 8.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.