'Xử lý 8B Lê Trực, HH Linh Đàm thuộc trách nhiệm của Hà Nội'

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã nhấn mạnh như vậy khi ĐBQH đặt câu hỏi về quan điểm của Bộ như thế nào trong xử lý các công trình sai phạm như 8B Lê Trực và HH – Linh Đàm…

Trước đó, ĐB Nguyễn Thanh Hồng (Bình Dương) đã chất vấn: “Quan điểm của Bộ trưởng với việc xử lý nhà 8B Lê Trực và chung cư HH Linh Đàm?”

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho hay, về nhà 8B Lê Trực, chung cư HH Linh Đàm, Bộ trưởng Xây dựng cho rằng thuộc trách nhiệm xử lý của Hà Nội. Theo ông, thông tin từ Hà Nội thì thành phố đang thực hiện cưỡng chế, phá dỡ những phần xây dựng trái phép. Có vấn đề phát sinh là việc phá dỡ những phần công trình theo chiều dọc thì ảnh hưởng tới kết cấu và khả năng chịu lực của công trình. "Bộ Xây dựng sẵn sàng sử dụng các cơ quan chuyên môn của mình để hỗ trợ Hà Nội nếu TP có yêu cầu" - ông nói.

Về vi phạm tại khu nhà HH – Linh Đàm, Bộ trưởng Xây dựng cho hay vi phạm ở đây đã rõ và phải xử lý. “Tôi xin nói thẳng, khu HH Linh Đàm, vi phạm là rõ và trách nhiệm xử lý là của Hà Nội chứ không phải Bộ Xây dựng” – Bộ trưởng Hà quả quyết.

Chưa bằng lòng với trả lời của Bộ trưởng, ĐB Hồng tranh luận lại: “Qua sự trả lời của Bộ trưởng cho thấy có sự lúng túng vì Bộ trưởng nói nếu Hà Nội yêu cầu thì Bộ Xây dựng sẽ phối hợp. Điều này không đúng với vai trò của Bộ là giúp Chính phủ quản lý vấn đề trong ngành. Bộ trưởng nói trách nhiệm chủ yếu của chính quyền địa phương. Qua thảo luận ở Quốc hội, các ĐB cũng nói tham mưu của các bộ ngành giúp Chính phủ quản lý xử lý vấn đề ở địa phương hiện nay còn yếu. Do đó tôi đ nghị Phó Thủ tướng phụ trách trả lời về việc xử lý 8B Lê Trực và HH Linh Đàm”.

Làm rõ hơn sau tranh luận của ĐB Hồng, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho hay: Đối với công trình 8B Lê Trực, từ tháng 8-2017, Bộ Xây dựng đã có văn bản đôn đốc Hà Nội thực hiện việc này với yêu cầu nhanh chóng xử lý, đảm bảo an toàn kết cấu chịu lực của công trình. “Cụ thể Bộ đã giao cho Cục giám định cùng tham gia ý kiến với Sở Xây dựng Hà Nội để xử lý công trình. Như tôi đã nói, Hà Nội có bất cứ yêu cầu gì Bộ sẽ sẵn sàng phối hợp để xử lý”- Bộ trưởng Hà nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.