Hà Nội: 3 năm không cắt ngọn xong nhà 8B Lê Trực

(PLO)- UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về quá trình xử lý sai phạm tại cao ốc 8B Lê Trực để xin ý kiến chỉ đạo phá dỡ giai đoạn 2. 

Ngày 13-9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung có báo cáo xử lý sai phạm tại cao ốc 8B Lê Trực gửi Thủ tướng Chính phủ sau ba năm thực hiện chỉ đạo “cắt ngọn” phần sai phạm công trình này. Theo báo cáo, do quá trình phá dỡ công trình có nhiều vướng mắc nên đến nay Hà Nội mới hoàn thành phá dỡ giai đoạn 1 (tầng 19), tới đây sẽ tiếp tục thực hiện giai đoạn 2, cắt bỏ tầng 17, 18.

Nhiều vướng mắc

Cụ thể, Hà Nội đã thực hiện phá dỡ giai đoạn 1 gồm phầm tum, thang và tầng 19 từ tháng 11-2015 và đến cuối tháng 10-2016 đã hoàn thành. Tuy nhiên do nhiều lý do nên từ đó đến nay việc phá dỡ giai đoạn 2 vẫn chưa triển khai được. Đầu tiên do Công ty Cổ phần May Lê Trực đã khởi kiện hành chính đối với quyết định cưỡng chế của chủ tịch UBND quận Ba Đình. TAND TP Hà Nội đã thụ lý và đến tận tháng 3-2018 mới quyết định đình chỉ giải quyết. Báo cáo của UBND TP Hà Nội cũng nêu rõ đến tận đây, việc phá dỡ giai đoạn 1 đối với nhà 8B Lê Trực mới chính thức kết thúc.

Cao ốc 8B Lê Trực, quận Ba Đình, Hà Nội.

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội cũng cho hay trong quá trình cưỡng chế cắt ngọn công trình, chủ đầu tư đã nhiều lần có đơn kêu cứu kiến nghị gửi khắp nơi. Hiện số tiền thanh toán gói thầu phá dỡ giai đoạn 1 cho Công ty CP Phương Bắc (đơn vị phá dỡ) là 14 tỉ đồng và TP đã phải ứng từ ngân sách là 7,1 tỉ đồng. UBND TP Hà Nội nhiều lần có văn bản đề nghị chủ đầu tư hoàn trả nhưng chủ đầu tư vẫn không thực hiện.

Sau khi giai đoạn 1 kết thúc, Hà Nội dự định phá dỡ giai đoạn 2 là tầng 17-18 nhưng chính nhà thầu phá dỡ là Công ty CP Phương Bắc cũng nhiều lần đề nghị dừng vì sợ ảnh hưởng kết cấu công trình, gây mất an toàn. Theo đó, Hà Nội đã phải tạm dừng thực hiện phương án phá dỡ giai đoạn 2 để xin ý kiến Bộ Xây dựng, các viện nghiên cứu để có phương án xử lý.

Trong quá trình này, UBND TP Hà Nội đã phải hai lần họp tập thể lãnh đạo, một lần vào tháng 5-2018, một lần vào tháng 7-2018. Tại cuộc họp vào tháng 7, UBND TP đã đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. Tuy nhiên, cũng trong tháng này, chủ đầu tư xin tự nguyện phá dỡ và xin không chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.

Tiếp tục cắt ngọn tầng 17, 18

Báo cáo của UBND TP Hà Nội cũng thể hiện rõ quyết tâm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý sai phạm của cao ốc 8B Lê Trực. Thậm chí tại cuộc họp tập thể hồi tháng 5-2018 về việc xử lý cao ốc 8B Lê Trực, Sở Xây dựng TP Hà Nội đã nêu quan điểm “sai đến đâu xử đến đó” và trong trường hợp công trình sai từ phần móng thì xử lý toàn bộ công trình.

Đặc biệt tại cuộc họp sau đó hai tháng về cùng nội dung (tháng 7-2018), UBND TP Hà Nội đã xem xét xử lý sai phạm cả ba dự án của chủ đầu tư gồm các cao ốc 8B Lê Trực (Ba Đình), 102 Trường Trinh (Đống Đa) và 302 Cầu Giấy (Cầu Giấy). Cả ba công trình này đều do Công ty Kinh Đô do ông Trần Đức Minh làm chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành đầu tư.

Báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ của UBND TP Hà Nội về xử lý công trình sai phạm 8B Lê Trực.

Sau cuộc họp này, UBND TP Hà Nội đã có chỉ đạo Thanh tra TP, Sở Xây dựng và UBND ba quận Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy chuyển toàn bộ hồ sơ vi phạm tại ba dự án nêu trên để Công an TP Hà Nội chỉ đạo cơ quan điều tra xem xét, tiến hành điều tra các sai phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.

Cục Thuế TP Hà Nội cũng được giao điều tra việc tuân thủ pháp luật về thuế của chủ đầu tư cả ba dự án và Cảnh sát PCCC được yêu cầu khẩn trương lập hồ sơ tổng hợp vi phạm của chủ đầu tư về PCCC để chuyển Công an TP. Đồng thời, UBND TP Hà Nội cũng chỉ đạo UBND quận Ba Đình khẩn trương triển khai cưỡng chế phá dỡ giai đoạn 2 gồm tầng 17, 18 đối với nhà 8B Lê Trực.

Sau đó, Công ty May Lê Trực có văn bản gửi Hà Nội kiến nghị được tự phá dỡ tầng 17, 18 và đề nghị TP “không chuyển cơ quan công an điều tra, xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư, xây dựng”. Tuy nhiên, đến tháng 8, Sở Xây dựng có báo cáo gửi UBND TP, đánh giá chủ đầu tư “chưa tự nguyện tổ chức phá dỡ” và đề nghị chỉ định đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thi công phá dỡ giai đoạn 2.

“Vi phạm trật tự tại dự án 8B Lê Trực là phức tạp, vi phạm pháp luật về xây dựng nghiêm trọng. Việc xử lý vi phạm đã được Thủ tướng chỉ đạo vào tháng 11-2015… Để giữ kỷ cương pháp luật và hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, trong thời gian tới UBND TP sẽ xử lý dứt điểm giai đoạn 2 phá dỡ tầng 17, 18 của công trình 8B Lê Trực. Đồng thời, phối hợp cung cấp hồ sơ cho cơ quan điều tra tiến hành xem xét sai phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan” - báo cáo của UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Báo cáo này cũng khẳng định UBND TP Hà Nội cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp cung cấp hồ sơ chuyển cơ quan CSĐT xem xét, tiến hành điều tra các sai phạm không chỉ của dự án 8B Lê Trực, mà còn của các dự án khác của chủ đầu tư trên địa bàn Hà Nội (102 Trường Chinh và 302 Cầu Giấy).

Báo cáo của UBND TP Hà Nội nhấn mạnh: Vi phạm trật tự tại dự án 8B Lê Trực là phức tạp, vi phạm pháp luật về xây dựng nghiêm trọng. Việc xử lý vi phạm đã được Thủ tướng chỉ đạo vào tháng 11-2015. Trong thời gian tới, UBND TP sẽ xử lý dứt điểm giai đoạn 2, phá dỡ tầng 17, 18 của công trình 8B Lê Trực. Đồng thời, phối hợp cung cấp hồ sơ cho cơ quan điều tra xem xét các sai phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp cung cấp hồ sơ chuyển cơ quan CSĐT xem xét, tiến hành điều tra các sai phạm không chỉ của dự án 8B Lê Trực mà còn của các dự án khác của chủ đầu tư trên địa bàn Hà Nội. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.