Xử lưu động thầy giáo tạt acid gây thương tích cho bốn đồng nghiệp

(PLO)- Sáng 19-8, tại thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp), TAND huyện Thanh Bình xét xử lưu động sơ thẩm vụ án Nguyễn Minh Tiên (35 tuổi), nguyên giáo viên Trường THCS Tân Phú, huyện Thanh Bình tạt acid khiến bốn đồng nghiệp bị thương. 

 Bị cáo Tiên trước vành móng ngựa

Cáo trạng của VKS truy tố Tiên về tội “Cố ý gây thương tích”. Các bị hại gồm: Đỗ Phước Vĩnh - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Bình bị tỷ lệ thương tật 25%, Đinh Văn Cạng - Phó trưởng phòng GD&ĐT tỷ lệ thương tật 28%, Nguyễn Văn Chiến bị tỷ lệ thương tật 17% và Nguyễn Thị Minh Trang – Giáo viên Trường THCS Thanh Bình bị tỷ lệ thương tật 15%.

 Các bị hại được mời tham dự phiên tòa

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Minh Tiên có mâu thuẫn với ông Nguyễn Văn Chiến - Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Bình (trường cũ nơi Tiền từng dạy – PV) về chuyện giải quyết tiền tăng thu nhập cá nhân năm học 2011 – 2012 cùng tiền tham quan của một công ty bảo hiểm hỗ trợ cho nhà trường. 

Ngoài ra, Tiên bức xúc đối với lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Thanh Bình trong việc vợ Tiên là cô giáo D.Q.A bị cách chức hiệu trưởng Trường Mẫu giáo xã Tân Mỹ và bị chuyển qua trường khác làm giáo viên. Từ đó, Tiên nảy sinh ý định tạt acid trả thù.

Đầu tháng 2-2014, Tiên nhờ một đồng nghiệp mua dùm hai loại chất acid gồm Hydrochloic và Sulfuric với số tiền 200.000 đồng. Chiều 21-3, Tiên lấy acid chứa trong chai nhựa máng vào xe rồi chở con đến Phòng GD&ĐT huyện Thanh Bình nhờ mẹ vợ trông coi. 

Gởi con xong, Tiên ra ngoài xe thì phát hiện chai đựng acid treo trên xe bị rò rỉ nên trút lượng acid ở chai nhựa vào một chai khác (chai trà xanh – PV) và cầm theo đi vào phòng làm việc của ông Đỗ Phước Vĩnh – Trưởng phòng GD&ĐT. Ông Vĩnh mời Tiên ngồi ở bàn uống nước và lúc này Tiên rót acid từ chai ra ly rồi bất ngờ tạt vào mặt ông Vĩnh khiến ông này bị bỏng và kêu cứu. 

Nghe tiếng ông Vĩnh kêu, ông Đinh Văn Cạng – Phó trưởng phòng GD&ĐT đang ở phòng kế bên bèn chạy sang và liền bị Tiền tạt acid trúng người. 

Thực hiện hành vi tạt acid xong, Tiên bỏ ra ngoài rồi lên xe chạy tới Trường THCS Thanh Bình (thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình) và tiếp tục ra tay tạt acid vào người hiệu trưởng Nguyễn Văn Chiến và giáo viên Nguyễn Thị Minh Trang (giáo viên cùng trường). Các nạn nhân sau đó được chuyển đến cấp cứu tại BV Đa khoa Đồng Tháp và chuyển đến TP.HCM để cấp cứu, còn Tiên sau khi gây án xong đã đến công an tự thú. 

Theo kết luận tỷ lệ thương tật, ông Đinh Văn Cạng là 28%, xếp loại thương tật vĩnh viễn; ông Đỗ Phước Vĩnh là 25%; ông Nguyễn Văn Chiến là 17% và cô Nguyễn Thị Minh Trang là 15%, cả 3 đều xếp loại thương tật tạm thời.

Trưa 19-8, Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tiên mức án bốn năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên buộc bị cáo Tiên bồi thường cho bốn bị hại khoảng 170 triệu đồng. Trong khi đó cáo trạng của VKS truy tố bị cáo Tiên về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 Điều 104 Bộ Luật Hình sự với khung hình phạt hai-bảy năm tù và tại Tòa, đại diện VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố với khung hình phạt nói trên

Tại phiên xử, khi được thẩm vấn bị cáo Tiên nhìn nhận hành vi phạm tội của mình và ngỏ lời xin lỗi các đồng nghiệp bị tạt acid. Bị cáo mong được tha thứ cho hành vi của mình đã gây ra cho các đồng nghiệp, đồng thời mong được xem xét để giảm nhẹ hình phạt. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.