Xông vào phòng trọ hiếp dâm rồi ghi hình để đe dọa

(PLO)- Dùng điện thoại ghi lại cảnh mình hiếp dâm để đe dọa nạn nhân không được báo công an.

Ngày 19-8, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Minh Tân (21 tuổi, quê Hà Tĩnh; tạm trú xã Long Đức, huyện Long Thành, Đồng Nai) tội hiếp dâm và cướp tài sản.

Tân được xác định là người đột nhập vào phòng trọ của chị NTTH (34 tuổi, trọ ở xã Bắc Sơn, Trảng Bom), dùng gạch tấn công, khống chế để hiếp dâm và cướp tài sản nạn nhân mà Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin.

Theo kết quả điều tra ban đầu, hôm 23-7, sau khi dự đám cưới, Tân đến phòng trọ của người anh họ ở xã Bắc Sơn ngủ trưa. Khoảng 16 giờ cùng ngày, khi qua phòng trọ của chị NTTH, Tân thấy chiếc xe máy Air Blade của chị H. dựng trước phòng trọ.

Sau khi quan sát xung quanh thấy vắng người, Tân đã lấy cục gạch xông vào phòng chị H. tấn công vào vùng đầu chị khiến nạn nhân bị thương, chảy máu. Nan nhân tri hô cầu cứu thì Tân đe dọa “Nếu la sẽ giết”, rồi khống chế giở trò đồi bại.

Tân lấy điện thoại di động của chị H. ghi lại cảnh này và đe dọa chị H. nếu tố cáo thì sẽ đưa hình ảnh lên mạng Internet, đồng thời yêu cầu chị phải đưa Tân 1 triệu đồng để đón xe về.

Sợ Tân làm càn, chị H. vờ gọi điện thoại cho bạn hỏi mượn tiền đưa cho Tân và xin Tân cho “đi tắm”. Đồng ý yêu cầu của chị H., Tân bỏ chiếc điện thoại di động của chị vào túi quần rồi lấy con dao nhọn trong phòng bước theo chị H. đi ra nhà tắm tập thể.

Trên đường đi, lợi dụng lúc Tân sơ hở, chị H. chạy ra đường tri hô cầu cứu. Hoảng sợ, Tân leo lên mái nhà dân gần đó ẩn nấp. Đến 20 giờ cùng ngày, Công an xã Bắc Sơn đã bắt được Tân, thu giữ các tang vật và lập hồ sơ chuyển giao đối tượng cho Công an huyện Trảng Bom điều tra, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.