Xóa nạn kẹt xe trên đường Kha Vạn Cân

(PL)- Đường Phạm Văn Đồng sẽ không lún như tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

Ngày 28-9, thêm khoảng 1,4 km đường Phạm Văn Đồng đoạn từ đường số 20 (trước trại cá sấu Hoa Cà) đến đường Hiệp Bình, quận Thủ Đức, TP.HCM được thông xe. Sự kiện này chính thức xóa sổ nạn ùn ứ thường xuyên diễn ra trên đường Kha Vạn Cân (do đoạn đường mới nằm song song với đường Kha Vạn Cân, có tổng số 10 làn xe cho hai chiều).

Đoạn đường vừa được thông xe đi qua khu vực có nền đất yếu. Thực tế hiện có một số căn nhà cao tầng dọc đoạn đường này bị nghiêng lún khá nghiêm trọng. Ngoài ra, theo kết quả nghiên cứu do PGS-TS Lê Văn Trung (ĐH Quốc gia TP.HCM) làm trưởng nhóm thì đường Kha Vạn Cân đoạn từ cầu Gò Dưa đến ngã tư Bình Triệu từ lâu nay bị lún rất nặng, có đoạn lún đến cả mét. Đây là một nguyên nhân khiến đường Kha Vạn Cân thường ngập úng.

Thực tế trên khiến nhiều người lo ngại: Liệu đoạn đường Phạm Văn Đồng vừa thông xe có sớm hư hỏng giống đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai (mặt đường lún nứt chỉ sau hai ngày thông xe và chủ đầu tư lý giải do nền đất yếu)?

Đại diện chủ đầu tư (Công ty GS E&C, Hàn Quốc) cho hay ở những nơi đất yếu, đơn vị thi công bóc bỏ lớp bùn dày (0,5-2 m) sau đó khoan sâu 12-20 m rồi bơm vữa, xi măng để gia cố. Các cọc xi măng đất này rộng 80 cm, cách nhau 1,8-2,2 m. Chưa hết, nền đường còn được phủ lớp cát gia cố xi măng (tỉ lệ xi măng chiếm 5%) với độ dày 0,8 m. “Phương pháp xử lý này có chi phí cao nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt, đảm bảo độ lún (nếu có) của tuyến đường sau khi đưa vào sử dụng chỉ nằm trong giới hạn cho phép” - đại diện Công ty GS E&C nhấn mạnh.

MINH PHONG

Dự án đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (đoạn đưa vào khai thác lấy tên đường là Phạm Văn Đồng) bắt đầu từ nút giao Trường Sơn trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình đi qua nút giao Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm (Công viên Gia Định), qua sông Sài Gòn rồi kết thúc ở nút giao Linh Xuân (quận Thủ Đức).

Tuyến đường dài gần 14 km, đã được đưa vào khai thác 6,6 km với đoạn từ nút giao Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp) đến đường Hiệp Bình (quận Thủ Đức). Ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở GTVT, cho biết hiện dự án còn vướng mặt bằng ở quận Tân Bình nên chưa xác định thời điểm hoàn thành đoạn từ nút giao Trường Sơn đến nút giao Nguyễn Thái Sơn. Còn đoạn từ cầu Gò Dưa đến nút giao Linh Xuân sẽ cố gắng hoàn thành trước tết Nguyên đán 2015.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.