'Xóa bóng đêm' cho hơn 3.040 hộ dân ở đảo Kiên Giang

(PLO)- Gần 45 km đường dây 110 kV, 22 kV vượt biển đưa điện đến ba đảo, cung cấp điện cho người dân phát triển hậu cần nghề cá, nuôi trồng thủy hải sản và phát triển du lịch ở các xã đảo.

Ngày 20-1 (nhằm ngày 23 tết Đinh Dậu), tại xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) tổ chức khánh thành dự án cung cấp điện lưới quốc gia cho 3.040 hộ dân tại các xã đảo Lại Sơn, Hòn Nghệ và Sơn Hải thuộc tỉnh Kiên Giang.

Như vậy, từ nay các hộ dân này đã chính thức được sử dụng điện lưới quốc gia phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất kinh doanh và dịch vụ. 

Các dự án cấp điện lưới quốc gia cho 3.040 hộ dân ở ba xã đảo Lại Sơn, Hòn Nghệ và Sơn Hải thuộc tỉnh Kiên Giang đã được hoàn tất. Ảnh: EVN SPC 

Hơn 3.000 hộ dân nêu trên được cấp điện là theo các dự án với tổng mức đầu tư là 652 tỉ đồng, từ nguồn vốn của chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020 của Chính phủ (gọi tắt là chương trình 2081).

Theo đó, dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn (huyện Kiên Hải) có tổng mức đầu tư gần 467 tỉ đồng (giai đoạn 1 đầu tư 390 tỉ đồng) với khối lượng đầu tư gồm: đường dây 110kV dài 43 km (trong đó có gần 24,5 km đi trên biển), đường dây trung hạ thế trên đảo với khối lượng là 24 km, 13 trạm biếp áp phân phối với dung lượng 2.080kVA. Lắp đặt công tơ và nhánh rẽ cho 1.956 hộ dân trên đảo.

Dự án cấp điện cho xã đảo Hòn Nghệ (huyện Kiên Lương) có tổng mức đầu tư gần 140 tỉ đồng với quy mô gồm: đường dây trung thế 22 kV vượt biển dài hơn 16,3 km, đường dây trung thế 3 pha trên đảo xây dựng mới dài 9,9 km, lắp đặt công tơ và nhánh rẽ khách hàng cho 526 hộ dân trên đảo.

Dự án cấp điện cho xã đảo Sơn Hải (huyện Kiên Lương) có tổng mức đầu tư gần 45 tỉ đồng với quy mô gồm: đường dây trung thế 22 kV vượt biển dài 4 km, đường dây trung thế 3 pha trên đảo xây dựng mới dài 4,8 km, lắp đặt công tơ và nhánh rẽ khách hàng cho 556 hộ dân trên đảo.

Lần đầu tiên, hơn chục ngàn người dân ở các xã đảo đã nêu có điện lưới quốc gia nên họ tỏ ra rất vui mừng, hào hứng. Ảnh: EVN SPC

Mục tiêu của các dự án nhằm cung cấp điện ổn định, liên tục 24/24 giờ cho các xã đảo của tỉnh Kiên Giang; đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền quốc gia trên các đảo; cải thiện đời sống của nhân dân và lực lượng biên phòng, cảnh sát biển trên các xã đảo thuộc vùng biển phía Nam; phát triển du lịch ở các đảo có tiềm năng như đảo Lại Sơn, Hòn Nghệ, Sơn Hải.

Đời sống sinh hoạt và kinh tế, dịch vụ lẫn du lịch của 3.040 hộ dân sẽ thay đổi đáng kể theo hướng tích cực khi có điện lưới quốc gia. Ảnh: EVN SPC

Đại diện EVN SPC cho biết thông qua việc cấp điện sẽ làm phát triển các ngành nghề sửa chữa tàu thuyền, ngư cụ, hậu cần nghề cá và nuôi trồng thủy hải sản trên các đảo; giảm gánh nặng chi phí ngân sách phải bù lỗ hàng năm cho các trạm phát điện diesel tại các xã đảo.

Việc đưa điện lưới quốc gia đến các xã đảo ổn định, liên tục 24/24 giờ còn đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền. Ảnh: ENV SPC

Trong giai đoạn từ 2017-2020, EVN SPC sẽ tiếp tục đầu tư để đưa điện lưới quốc gia ra các xã đảo còn lại của tỉnh Kiên Giang gồm xã An Sơn (huyện Kiên Hải) và xã Hòn Thơm (huyện Phú Quốc). 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.