Hơn 2.000 tỷ đồng cho tuyến cáp ngầm đưa điện ra Phú Quốc

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) vừa khởi công dự án cáp ngầm 110kV xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc, tổng vốn đầu tư hơn 2.330 tỷ đồng.

Đây là dự án cáp ngầm xuyên biển đầu tiên Việt Nam và dài nhất khu vực Đông Nam Á, cũng là hạng mục cuối cùng trong việc đưa điện lưới quốc gia từ đất liền ra đảo Phú Quốc.

Trong 3 hạng mục của dự án, sau một năm triển khai đến nay đã hoàn thành 2 hạng mục gồm đường dây 2 mạch 110kV dài 7,6km và trạm biến áp trên đảo Phú Quốc. Ngày 18/11 sẽ triển khai hạng mục quan trọng và khó khăn nhất là rải cáp ngầm xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc, do nhà thầu Prysmian Powerlink của Ý đảm nhiệm.

Hơn 2.000 tỷ đồng cho tuyến cáp ngầm đưa điện ra Phú Quốc ảnh 1
21.000 hộ dân tại Phú Quốc sẽ không phải dùng nguồn điện diesel sau khi tuyến cáp ngầm được hoàn thành. Ảnh: Đảo Phú Quốc
Phát biểu tại lễ khởi công, Bộ trưởng  Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng nhận định dự án cáp ngầm xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định nguồn điện trên đảo Phú Quốc, tạo tiền đề để Phú Quốc trở thành đặc khu kinh tế quan trọng và là khu du lịch sinh thái chất lượng cao của cả nước. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên Đán 2014. Khi hoàn thành, khoảng 21.000 hộ dân trên đảo sẽ được mua điện theo giá điện lưới quốc gia, trong khi 88% hiện nay đang sử dụng điện từ nguồn diesel tại chỗ với sản lượng hạn chế nhưng giá thành cao nhất nước. Ngoài việc cung cấp điện cho các nhu cầu hiện tại, dự án còn cấp mới cho các phụ tải như Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc, Cảng biển Quốc tế An Thới, Cảng nội địa Dương Đông, cấp điện cho phát triển sản xuất, kinh doanh và dịch vụ du lịch mà Phú Quốc đang có lợi thế.

Phú Quốc là huyện đảo lớn nhất cả nước với diện tích 593 km2, dân số 103.000 người. Hiện Chính phủ đang xây dựng đề án thành lập đặc khu kinh tế Phú Quốc với mục tiêu đưa nơi đây thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí trình độ cao, giao thương quốc tế lớn và hiện đại của cả nước, khu vực và quốc tế...

Theo Phương Linh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.