Xí muội Trung Quốc ‘núp bóng’ nhãn mác Việt Nam

(PL)- “Thời gian qua, cơ quan chức năng phát hiện hạt trân châu có chứa chất gây suy thận xuất xứ từ Đài Loan”.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng thư ký Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas), cho biết như trên tại hội thảo về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) và công tác bảo vệ người tiêu dùng do hội này tổ chức ngày 18-6.

Ông Hùng cho biết thêm cơ quan chức năng còn phát hiện hàng chục tấn thực phẩm chức năng giả, hàng chục tấn thịt bò Úc, Canada… hết hạn sử dụng gần hai năm.

Chi cục phó Chi cục VSATTP TP.HCM Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho hay chi cục liên tục phát hiện nhiều vụ thực phẩm không rõ nguồn gốc, chứa các chất phụ gia vượt ngưỡng quy định nhập khẩu trái phép. Chẳng hạn, xí muội bày bán trên thị trường không có nguồn gốc và mất an toàn. Lấy 18 mẫu xí muội để kiểm tra thì có 11 mẫu không đạt chỉ tiêu; phát hiện một cơ sở đóng gói xí muội với nhãn mác Việt Nam nhưng thực chất là xí muội nhập khẩu tiểu ngạch từ Trung Quốc.

Cũng tại hội thảo, có ý kiến nêu thực trạng: Một số sản phẩm tiêu dùng đưa về nông thôn chất lượng kém hơn ở TP, dù đó là sản phẩm cùng nhà máy, đơn vị sản xuất.

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.