Xét xử nhóm khủng bố ở Đắk Lắk: Các bị cáo xin lỗi các gia đình bị hại và mong được nhận khoan hồng

(PLO)- Khi được HĐXX đồng ý cho nói lời sau cùng, nhóm bị cáo nói lời xin lỗi các gia đình bị hại và mong được hưởng khoan hồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-1, TAND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với 100 bị cáo ở các tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Khủng bố; Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; Che giấu tội phạm” xảy ra tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 11-6-2023.

bị cáo.JPG
Một bị cáo của vụ án tại phiên tòa. Ảnh: TTX

Đại diện VKSND tỉnh Đắk Lắk và các luật sư thực hiện xét hỏi các bị cáo Y Sôl Niê, H Wuêñ Êban, Y Jŭ Niê, Y Thô Ayŭn, Y Tim Niê, Y Chun Niê… để làm rõ thêm một số nội dung, tình tiết của vụ án.

Trả lời câu hỏi của đại diện VKSND tỉnh Đắk Lắk và các luật sư, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các bị cáo, các thành viên của tổ chức Nhóm hỗ trợ người Thượng (MSGI) ở Hoa Kỳ và nhóm Người Thượng vì công lý (MSFJ) ở Thái Lan đã thường xuyên móc nối, dụ dỗ, lôi kéo các bị cáo cùng bộ phận người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và các địa phương lân cận thành lập tổ chức khủng bố “Lính Đêga”, thực hiện các hoạt động tấn công, khủng bố gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

HĐXX đã công bố quá trình phạm tội của sáu bị cáo bị xét xử vắng mặt tại phiên tòa. Quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ phạm tội của các bị cáo và truy tố các bị cáo ra trước tòa là đúng quy định của pháp luật.

Đại diện VKSND công bố bản luận tội của từng bị cáo trong vụ án. Theo đó, lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với các chứng cứ, tài liệu thu thập được cũng như khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, giám định pháp y, giám định tư pháp, dữ liệu camera an ninh và những tài liệu, chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập, đưa vào hồ sơ vụ án.

Khẳng định cáo trạng của Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk truy tố các bị cáo về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; khủng bố; tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; che giấu tội phạm” là đúng người, đúng tội…, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk giữ nguyên toàn văn bản cáo trạng về hành vi phạm tội và tội danh đối với các bị cáo như đã công bố.

Trước khi đề nghị hình phạt đối với các bị cáo, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã tập trung đánh giá về tính chất mức độ, vai trò, hành vi cụ thể, các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng của từng bị cáo để có cơ sở cho HĐXX xem xét, cân nhắc, quyết định hình phạt đối với từng bị cáo.

Theo đó, VKSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị HĐXX tuyên phạt tử hình đối với hai bị cáo; chung thân đối với 11 bị cáo; tuyên phạt các bị cáo khác mức án từ 12 tháng đến 20 năm tù giam.

Luật sư bào chữa và trợ giúp viên pháp lý cho các bị cáo đều đồng ý với bản luận tội của đại diện VKSND tỉnh Đắk Lắk, không có ý kiến phản đối, chỉ đề nghị HĐXX xử cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ để áp dụng hình phạt thấp nhất trong khung hình phạt mà VKSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị.

Buổi chiều, HĐXX đề nghị các bị cáo tự bào chữa đối với bản luận tội của VKS; đề nghị VKS tranh tụng lại những ý kiến của luật sư, trợ giúp viên pháp lý.

Được HĐXX cho nói lời sau cùng, các bị cáo đều rất ăn năn hối cải, nhận thức rõ về hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật của mình, xin được Đảng, Nhà nước, pháp luật, nhân dân và HĐXX xem xét khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt để sớm về đoàn tụ với gia đình, làm lại cuộc đời.

Đồng thời, các bị cáo xin lỗi các gia đình bị hại và mong được tha thứ trước những lỗi lầm và tội lỗi của mình gây ra; mong muốn mọi người không nghe theo kẻ xấu, không làm theo những hành vi sai trái của họ.

Phiên tòa xét xử ngày thứ ba diễn ra đúng quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, an ninh trật tự được đảm bảo.

Ngày mai 19-1, HĐXX nghị án. Đến 13 giờ 30 phút ngày 20-1, tòa tuyên án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.