Xét chọn 20 công dân Đà Nẵng tiêu biểu để vinh danh

(PLO)- Ngày 5-10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết đã ban hành quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Đà Nẵng tiêu biểu”.

Theo đó, đây là hình thức tôn vinh, khen thưởng cao quý của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tặng các cá nhân có đóng góp đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và phát triển TP qua 20 năm TP trực thuộc trung ương.

Cá nhân được xét tặng danh hiệu “Công dân Đà Nẵng tiêu biểu” phải đạt các tiêu chuẩn như có thành tích đặc biệt xuất sắc tiêu biểu dẫn đầu trong lao động sản xuất, kinh doanh, quản lý nhà nước, công tác đảng, đoàn thể, an ninh-quốc phòng, khoa học-công nghệ, bảo vệ môi trường, văn hóa nghệ thuật...

Chủ tịch Đà nẵng

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết quy định không xét tặng danh hiệu này đối với cán bộ đương chức thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Ảnh: LÊ PHI

Cùng với đó, cuộc đời và sự nghiệp của các cá nhân có tầm ảnh hưởng đặc biệt quan trọng, nhất là có sự đóng góp to lớn đối với sự phát triển chung của đơn vị, địa phương, cộng đồng. Những người này phải có phẩm chất đạo đức trong sáng, tận tụy, trung thực, là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo. Đồng thời, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu trong xây dựng văn hóa tại đơn vị, gia đình và nơi cư trú, được người dân, đồng nghiệp, cộng đồng xã hội yêu quý.

Các cá nhân được xét tặng là công dân Việt Nam có hộ khẩu tại Đà Nẵng hoặc các công dân đang sinh sống, lao động, học tập, công tác tại TP (không phân biệt độ tuổi, nghề nghiệp, tôn giáo, dân tộc).

Thời gian xét tặng từ tháng 10 đến 12-2016 cho 20 cá nhân tiêu biểu và biểu dương, khen thưởng vào dịp lễ kỷ niệm 20 năm TP trực thuộc trung ương. Ngoài bằng chứng nhận, cúp danh hiệu và bằng khen của chủ tịch UBND TP sẽ kèm theo 20 triệu đồng tiền thưởng.

UBND TP giao các đơn vị tổ chức xét, giới thiệu mỗi địa phương, đơn vị từ một đến hai cá nhân xuất sắc tiêu biểu. Hồ sơ gửi về qua Ban Tuyên giáo Thành ủy chậm nhất vào ngày 5-11-2016.

Quy chế do Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ban hành cũng quy định không xét tặng danh hiệu này đối với cán bộ đương chức thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.