Chủ tịch Đà Nẵng: 'Không thể để tội phạm thách thức chính quyền được'

(PLO)- Ông Huỳnh Đức Thơ cũng yêu cầu Công an TP Đà Nẵng phải bằng mọi cách bắt cho được hung thủ giết hại tài xế taxi.

Tại ngày họp cuối cùng của kỳ họp thứ hai HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trong ngày 11-8, ông Huỳnh Đức Thơ (chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) đã lên giải trình một số vấn đề đại biểu (ĐB) quan tâm.

Trong phần giải trình, ông Thơ cho rằng với một đô thị đang phát triển như Đà Nẵng đòi hỏi đặt ra là cần phải đổi mới năng lực lãnh đạo, điều hành, quản lý của TP.

Ông Thơ cho hay lời của cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh vẫn còn nguyên ý nghĩa. “Cố Bí thư Nguyễn Bá Thanh từng nói TP muốn phát triển thì chỉ có một cách duy nhất đó là “Hành động, hành động và hành động”. Đúng vậy, có làm như vậy thì mới mong xây dựng được một TP khang trang, bền vững” - ông Thơ nói.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ giải trình tại kỳ họp. Ảnh: LÊ PHI

Ông Thơ cho rằng bức xúc của Đà Nẵng hiện nay là vấn đề môi trường. Vì vậy thời gian qua TP đã tổng rà soát, có phương án xây mới và nâng cấp một số trạm xử lý nước thải đã lỗi thời, không còn phát huy hết chức năng xử lý ô nhiễm được nữa. Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết: “Đến tháng 10-2016, tất cả nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn TP phải có phương án xử lý nước thải không gây ô nhiễm môi trường. Nếu xảy ra vi phạm xả thải gây ô nhiễm thì sẽ buộc phải chấm dứt hoạt động”.

Về vấn đề tội phạm, ông Thơ cho rằng đang có dấu hiệu tội phạm băng nhóm, bảo kê, cờ bạc, cá độ, ma túy… lộng hành và có xu hướng gia tăng. Trong đó có nhiều đối tượng xã hội đen đi vào các khu dân cư uy hiếp người dân như chốn không người.

Để trấn áp tội phạm, ông Thơ yêu cầu ông Lê Văn Tam (giám đốc Công an TP Đà Nẵng) khẩn trương lắp đặt hệ thống camera phòng, chống tội phạm phủ sóng toàn TP. Đồng thời kêu gọi người dân, doanh nghiệp cùng chính quyền tự nguyện lắp camera để bảo đảm vấn đề an ninh cho gia đình, khu dân cư. Bởi có nhiều vụ án nghiêm trọng đã được công an khám phá thành công là nhờ truy tìm qua camera.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng khám phá, bắt cho được hung thủ sát hạ tài xế taxi của hãng Tiên Sa. “Phải tìm cho ra hung thủ. Để bắt được tội phạm, tốn bao nhiêu tiền TP cũng chơi. Không thể để tội phạm thách thức chính quyền được” - ông Thơ nhấn mạnh.

Ông Thơ cũng đề nghị lực lượng công an tăng cường tuần tra, xử phạt nghiêm đến chấn chỉnh tình trạng vi phạm luật giao thông. Việc làm nghiêm này để xây dựng một thế hệ người Đà Nẵng chấp hành luật pháp. Ngoài việc xử phạt thì lực lượng công an gửi thông báo về cơ quan nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và gửi về các trường học. Bên cạnh đó, TP sẽ cử cán bộ nghiên cứu cách thu phí đậu xe của TP.HCM để áp dụng cho TP nhằm có nguồn thu để làm đường sá vừa để giảm đậu xe trái phép.

Chủ tịch TP Đà Nẵng cũng cho biết sẽ lấy ý kiến rộng rãi về việc xây dựng thêm hầm hay cầu vượt sông Hàn. Nhưng muốn xây dựng thì cũng phải 5-7 năm nữa mới có. “Tôi đề nghị các địa phương phải quản lý chặt tình trạng xây dựng trái phép. Không thể để diễn ra tình trạng vừa công bố quy hoạch nhà ga mới thì từ 1.000 nhà giờ tăng lên 5.000 nhà được. Cái này phải làm rõ trách nhiệm cán bộ có liên quan” - ông Thơ nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.