Xe của Cục CSGT liên tục hú còi, tài xế xe tải vẫn mặc kệ

(PLO)- Xe dẫn đoàn của Cục CSGT liên tục hú còi ưu tiên nhưng tài xế xe tải vẫn mặc kệ, không chịu nhường đường.
Ngày 3-10, Cục CSGT cho biết cơ quan này vừa liên tiếp xử lý hai tài xế không chịu nhường đường cho xe ưu tiên trên cao tốc.

Theo đó, sáng 2-10, đoàn xe ưu tiên do Cục CSGT dẫn đoàn di chuyển trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, theo hướng Hạ Long về Hải Phòng.

Khi đến Km11, đoàn ưu tiên gặp xe ô tô tải mang BKS 14C - 247.52, do tài xế PXQ (34 tuổi, trú tại Hải Dương) điều khiển, lưu thông cùng chiều. Lúc này, xe ưu tiên phát tín hiệu còi đèn, yêu cầu lái xe nhường đường.

Tuy nhiên, tài xế xe tải không chấp hành, không nhường đường cho đoàn trên một đoạn đường dài, mặc cho CSGT liên tục phát loa.

Xe của Cục CSGT liên tục hú còi, tài xế xe tải vẫn mặc kệ

Trước đó ba ngày, trên tuyến cao tốc Hải Phòng – Hạ Long, một tài xế xe tải mang BKS 14C-300.58 cũng có hành vi tương tự. Người này được xác định là LVM (46 tuổi, trú tại Quảng Ninh).

Trung tá Nguyễn Trường Sơn, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, cho biết trong thời gian qua, mặc dù đã có nhiều trường hợp bị phạt và tước bằng lái do không nhường đường cho xe ưu tiên, nhưng thực tế vẫn có những phương tiện cá nhân vi phạm.

Hành vi vi phạm không nhường đường xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ được quy định tại khoản 5, điều 5 Nghị định 100/2019, với mức phạt từ 3 đến 5 triệu đồng, tước GPLX từ 1 đến 3 tháng.

Theo Trung tá Sơn, để phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp tới, đơn vị sẽ có một chuyên đề riêng xử lý vi phạm này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.