Xe chữa cháy robot điều khiển từ xa diễn tập chữa cháy tại TP.HCM

(PLO)-  Buổi diễn tập PCCC và CHCN tại Bệnh viện Ung Bướu Thành TP .HCM – Cơ sở 2 có sự tham gia của hơn 1.100 người với các phương tiện kỹ thuật hiện đại, trong đó có xe chữa cháy robot điều khiển tự động từ xa và đa năng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hơn 1.100 người của nhiều lực lượng với các phương tiện kỹ thuật hiện đại đã thực hiện diễn tập PCCC và CHCN Bệnh viện Ung Bướu Thành TP.HCM – Cơ sở 2 (phường Tân Phú, TP Thủ Đức).

Xe chữa cháy robot điều khiển tự động từ xa và đa năng được đưa vào diễn tập. Ảnh: TS

Xe chữa cháy robot điều khiển tự động từ xa và đa năng được đưa vào diễn tập. Ảnh: TS

Tham dự biểu diễn tập có Thiếu tướng Trần Đức Tài - PGĐ Công an TP.HCM, Đại tá Huỳnh Quang Tâm - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM cùng hơn 1.100 người từ các đơn vị: Bộ Tư Lệnh Thành phố , Công an phường Tân Phú, Đội CS Giao thông – Trật tự TP Thủ Đức, Bệnh viện ung bướu – CS 2, Hội chữ thập đỏ TP, Trung tâm cấp cứu 115, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP Thủ Đức, và các Đội Cảnh sát PCCC&CNCH một số đơn vị khác.

Thiếu tướng Trần Đức Tài - PGĐ Công an TP.HCM tham dự buổi diễn tập. Ảnh: TS

Thiếu tướng Trần Đức Tài - PGĐ Công an TP.HCM tham dự buổi diễn tập. Ảnh: TS

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM, cho biết buổi diễn tập được thực hiện nhằm nâng cao trình độ kỹ chiến thuật chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và nắm rõ đặc điểm tình hình tính chất, quy mô, đặc điểm giao thông nguồn nước bên trong và bên ngoài của Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2

Qua đó chủ động tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có hiệu quả hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra cháy, nổ.

Cũng theo Đại tá Tâm, buổi diễn tập còn để tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng của lực lượng, phương tiện tại chỗ ứng phó, xử lý với các tình huống cháy, nổ và các tai nạn sự cố khác xảy ra với phương châm chủ động thực hiện nghiêm túc phương châm 4 tại chỗ đó là: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ.

Ngoài ra cũng nâng cao khả năng sẵn sàng phối hợp chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, năng lực chỉ huy, điều hành và công tác phối hợp giữa Công an Thành phố với các lực lượng khác trên địa bàn Thành phố trong việc xử lý các tình huống cháy, nổ lớn, phức tạp cần huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia.

Về phương tiện, lực lượng diễn tập huy động 100 phương tiện các loại. Trong đó có 11 xe chỉ huy, 8 xe chữa cháy, 3 xe thang, 3 xe cứu nạn cứu hộ, 2 xe trạm bơm, 10 xe cứu thương và 13 xe chở lực lượng.

Đặc biệt, buổi diễn tập xuất hiện một số loại xe có phương tiện kỹ thuật hiện đại như: Xe chữa cháy bằng robot điều khiển từ xa, xe thang chữa cháy cao 56 mét phục vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ…

Xe chữa cháy robot điều khiển tự động từ xa và đa năng đang tham gia phun nước. Ảnh. TS

Xe chữa cháy robot điều khiển tự động từ xa và đa năng đang tham gia phun nước. Ảnh. TS

Cảnh sát PCCC&CNCH điều khiển xe chữa cháy robot tiến vào khu vực chữa cháy diễn tập. Ảnh: TS

Cảnh sát PCCC&CNCH điều khiển xe chữa cháy robot tiến vào khu vực chữa cháy diễn tập. Ảnh: TS

Cận cảnh xe chữa cháy robot điều khiển tự động từ xa và đa năng. Ảnh: TS

Cận cảnh xe chữa cháy robot điều khiển tự động từ xa và đa năng. Ảnh: TS

Tình huống của diễn tập là vào khoảng 9 giờ, ngày 6-5-2022 xảy ra cháy tại khu vực để xe tại tầng hầm 1, thời gian cháy tự do là 12 phút, do không xử lý kịp thời nên đám cháy đã lan ra các khu vực xung quanh. Diện tích cháy khoảng 100 m2. Chất cháy chủ yếu là xăng, dầu trong các xe, các đồ nội thất dễ cháy trên xe như nệm, nhựa….

Nguyên nhân gây cháy được xác định là do chập điện xe mô tô để trong hầm gây cháy.

Khi đám cháy phát triển lớn, khói và khí độc đã bao trùm khu vực cháy làm cản trở hoạt động chữa cháy ban đầu của lực lượng tại chỗ. Nếu không kịp thời khống chế và cứu chữa thì nhiệt độ và khả năng cháy lan sẽ đe dọa toàn bộ diện tích xung quanh, cháy lan sang các hạng mục công trình kề bên của cơ sở.

Đám cháy tỏa ra nhiều khói và lan lên các tầng trên, còn nhiều nhân viên và bệnh nhân, xin chi viện lực lượng phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp đến khẩn cấp.

Nhận được tin báo, các đơn vị chữa cháy chuyên nghiệp được huy động đến hiện trường, triển khai các phương án cứu nạn cứu hộ và tiến hành chữa cháy.

Sau 35 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn,không có trường hợp thương vong nào cho người dân, nhân viên và chiến sỹ làm công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Một số hình ảnh của buổi diễn tập.

Lực lượng chức năng hướng dẫn và hỗ trợ các bệnh nhân ra ngoài. Ảnh: TS

Lực lượng chức năng hướng dẫn và hỗ trợ các bệnh nhân ra ngoài. Ảnh: TS

Bệnh nhân và người trong bệnh viện được hỗ trợ thoát khỏi đám cháy. Ảnhr: TS

Bệnh nhân và người trong bệnh viện được hỗ trợ thoát khỏi đám cháy. Ảnhr: TS

Nhiều người rời khỏi đám cháy khi có chuông báo cháy. Ảnh: TS

Nhiều người rời khỏi đám cháy khi có chuông báo cháy. Ảnh: TS

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hiện trường và sử dụng xe thang 56 mét hiện đại tham gia phun nước và cứu nạn. Ảnh: TS

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hiện trường và sử dụng xe thang 56 mét hiện đại tham gia phun nước và cứu nạn. Ảnh: TS

Xe thang tiếp cận, đưa các nạn nhân mắc kẹt từ tâng cao xuống đất. Ảnh: TS

Xe thang tiếp cận, đưa các nạn nhân mắc kẹt từ tâng cao xuống đất. Ảnh: TS

Cảnh sát đu dây đưa nạn nhân từ tầng thượng xuống đất an toàn. Ảnh: TS

Cảnh sát đu dây đưa nạn nhân từ tầng thượng xuống đất an toàn. Ảnh: TS

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.