Diễn tập chữa cháy, cứu nạn trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

(PLO)- Buổi diễn tập nhằm nâng cao năng lực xử lý sự cố giao thông cho cán bộ nhân viên đơn vị quản lý vận hành đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20- 4, Cục CSGT, Sở GTVT tỉnh Tiền Giang, Công an tỉnh Tiền Giang, Công an Thị xã Cai Lậy cùng Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.

Buổi diễn tập nhằm phổ biến kiến thức, kinh nghiệm trong công tác đảm bảo ATGT trên đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận; nâng cao kỹ năng về xử lý sự cố giao thông cho cán bộ nhân viên đơn vị quản lý vận hành theo đúng quy trình, quy định.

Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng xử lý sự cố; chủ động xử lý, giải quyết tốt các tình huống phát sinh có thể xảy ra đảm bảo ATGT thông suốt trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Các lực lượng tham gia diễn tập trên cao tốc

Các lực lượng tham gia diễn tập trên cao tốc

Kết thúc buổi diễn tập, các bên tham gia đã tổ chức trao đổi rút kinh nghiệm ngay tại hiện trường. CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã góp ý, chia sẻ về phương án xử lý sự cố và cứu hộ cứu nạn của xí nghiệp quản lý vận hành, điều chỉnh phương án ứng cứu bám sát với thực tế nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố xảy ra trên cao tốc.

Mặc dù chưa chính thức đưa vào vận hành khai thác, nhưng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần vừa qua, cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đã được tổ chức cho lưu thông tạm thời từ ngày 25- 1- 2022 đến ngày 10-2-2022, nhằm giảm tải cho tuyến QL1 trong dịp Tết.

Trong thời gian này, cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đã phục vụ gần 1 triệu lượt xe (trung bình 58.300 xe/ngày đêm).

Lực lượng quản lý vận hành đã kịp thời cứu hộ 154 trường hợp xe bị hỏng, chết máy ra khỏi cao tốc; 297 trường hợp xe bị nổ, hư lốp; 102 trường hợp hết xăng, hết dầu; 8 trường hợp các vấn đề liên quan đến sức khỏe tài xế, hành khách (đưa đến các trạm Y tế); chặn 825 xe máy không cho lên cao tốc....

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.