Xe bốn bánh “TĐ”: Vừa chạy vừa lo!

Trong khi các cơ quan chức năng còn lúng túng trong việc quản lý và xử phạt xe bốn bánh Trung Quốc thí điểm thay thế xe ba gác (biển số TĐ), những người lái xe loại này vẫn nhắm mắt chạy đại để mưu sinh.

Từ đầu tháng 7 đến nay, hàng ngàn người lái xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ có nguồn gốc Trung Quốc (biển số TĐ) vừa chạy xe kiếm sống vừa phập phồng lo sợ. “Từ khi biết thông tin loại xe TĐ phải có giấy chứng nhận kiểm định mới được chạy (Pháp Luật TP.HCM ngày 15-7), tôi lo lắm. Cả nhà bốn miệng ăn chỉ trông chờ vào từng cuốc xe, nếu lỡ bị phạt là đói ngay” - anh Nguyễn Sỹ Hùng, quê Bắc Ninh, trọ tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, bày tỏ.

Nhiều gia đình lo âu

Anh Hùng cho hay chiếc xe TĐ của anh đã phải “độ”, “chế” lại rất nhiều bộ phận. Phụ tùng thay thế chủ yếu lấy từ… xe máy, xe tải. “Tôi phải bỏ ra hơn 20 triệu đồng để sửa chữa chứ để như nguyên bản thì xe chạy rất yếu, chở hàng không nổi. Hồi mới được chạy thí điểm, tôi có nghe nói gì về chuyện đăng kiểm đâu. Nếu buộc phải đi kiểm định thì loại xe này rớt là cái chắc” - anh Hùng bày tỏ.

Theo anh Hùng, hai năm trước anh về quê cầm giấy tờ đất và vay mượn thêm người thân để có được hơn 80 triệu đồng mua xe. Hiện mỗi ngày anh chở hàng thuê được 200.000-300.000 đồng nhưng có nhiều hôm chẳng được xu nào. Do thu nhập bấp bênh nên đến nay anh vẫn chưa trả hết số nợ đã vay. “Sắp tới, nếu buộc phải đưa xe đi kiểm định và đổi bằng lái qua B2, chắc tôi sẽ bán xe để đi làm phụ hồ kiếm tiền nuôi con. Mà cũng chưa biết có ai chịu mua không nữa…” - anh Hùng buồn bã.

1. Cả gia đình ông Phạm Thanh Hiệp (quận Bình Tân) chỉ trông chờ vào thu nhập chạy xe hằng ngày của ông. Ảnh: M.QUÝ

2. Xe TĐ không đăng kiểm, không bằng lái B2, không cửa… vẫn chạy trên đường. Ảnh: L.ĐỨC

Ông Phạm Thanh Hiệp, ngụ Bình Tân, cũng nhờ vào chiếc xe TĐ để nuôi sáu miệng ăn. Bữa nào may mắn lắm ông mới kiếm được 300.000-400.000 đồng (chưa tính tiền xăng, tiền sửa xe do xe này hay hỏng vặt). “Nếu phải thi bằng lái B2 thì chắc chắn tôi bó tay, vì tiền ăn hằng ngày lo còn chưa xong. Giờ đã già rồi, nếu như không chạy xe chở hàng thuê thì tôi cũng chưa biết làm gì để lo cho gia đình” - ông Hiệp nói.

Theo thống kê chưa đầy đủ, tại TP.HCM và các vùng phụ cận có khoảng 10.000 xe TĐ đang lưu hành. Đa phần người lái đều có hoàn cảnh khó khăn như hai trường hợp trên.

Chưa biết phạt ra sao

Chiều 16-7, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP (PC 67) cho hay vừa có văn bản hỏi Bộ Công an về mức xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm đối với xe TĐ. “Theo Thông tư 16/2014 của Bộ GTVT, xe TĐ đã hết được coi là dạng xe thí điểm nên không thể áp dụng các mức, hình thức, biện pháp xử phạt như với xe mô tô nữa. Nhưng nếu áp dụng xử phạt như với xe ô tô tải có tải trọng dưới 3.500 kg (theo Bộ GTVT) thì quá khiên cưỡng, nhất là khi người lái loại xe này toàn là người nghèo!” - một cán bộ PC 67 nói.

Theo cán bộ các đội CSGT ở các tuyến đường cửa ngõ TP, Thông tư 16 đang gây khó cho họ trong việc xác định, tham mưu cho cấp trên về tuyến đường, phạm vi và thời gian cho phép xe TĐ được lưu thông. “Bộ GTVT cho phép loại xe TĐ chạy với tốc độ lớn nhất 60 km/giờ. Nhưng theo hồ sơ thiết kế của nhà sản xuất thì xe này chỉ chạy được không quá 40 km/giờ. Vì vậy chúng tôi đang lúng túng không biết phải tham mưu nên cho xe TĐ được chạy trên làn, tuyến đường nào?” - Trung tá Đỗ Thành Lâm, Đội phó Đội CSGT Rạch Chiếc, nói.

Theo lãnh đạo các đội CSGT, do còn nhiều vướng mắc chưa có câu trả lời nên trước mắt họ chưa xử phạt người lái xe TĐ không có bằng lái A4/B2 hoặc xe thiếu cửa, thiếu gương, bể đèn… “Người lái loại xe này toàn người nghèo cả, trong khi quy định chưa rõ ràng nên nếu phạt gắt cũng thấy tội cho họ!” - một cán bộ CSGT nói.

M.QUÝ - L.ĐỨC

Không có xe vào kiểm

Trung tâm Đăng kiểm 50-07V nằm ở phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, nơi có một lượng lớn xe TĐ qua lại mỗi ngày. Tuy nhiên, theo ông Ngô Ngọc Sơn, phụ trách trung tâm, những ngày qua chưa có xe TĐ nào vào kiểm định. Tại 10 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP, tình hình cũng diễn ra tương tư.

Riêng Trung tâm Đăng kiểm 50-05V (phường An Phú Đông, quận 12) có một số xe TĐ vào xét nhưng đều bị rớt vì các lỗi: đèn chiếu sáng, đèn xi nhan bị bể, gương chiếu hậu không có, cửa bung…

Chưa hỗ trợ người lái xe TĐ lấy bằng B2

Chiều 16-7, Sở GTVT đã nhận được chỉ đạo từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc đào tạo và cấp bằng lái cho người lái xe TĐ đã có bằng hạng A4 sang B2. Tuy nhiên, vấn đề hỗ trợ học phí cho những người này vẫn chưa có. Có thể những ngày tới Sở GTVT và Sở LĐ-TB&XH sẽ cùng bàn bạc để trình lên UBND TP cách thức, mức hỗ trợ người nghèo học, chuyển đổi bằng lái.

Ông VÕ TRỌNG NHÂN, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe, Sở GTVT TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.