(PLO)- Theo Cục CSGT, Bộ Công an đối với trường hợp đèn tín hiệu giao thông bị lỗi, hỏng sẽ không xử phạt các trường hợp bị ghi nhận vi phạm qua các hình thức (trực tiếp phát hiện hoặc qua hệ thống camera giám sát).
(PLO)- Theo các chuyên gia, bỏ quy định về việc tạm giữ phương tiện đối với 4 hành vi như chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước trên cao tốc, hoặc chở vượt quá số người quy định là hợp lý với thực tiễn hiện nay.
(PLO)- Hai doanh nghiệp đầu mối xăng dầu bị xử phạt vì vi phạm quy định về dự trữ lưu thông xăng dầu.
(PLO)- Theo Luật Du lịch 2017 và Luật Cư trú 2020, căn hộ du lịch được xác định là cơ sở lưu trú du lịch; nếu ở tại đây từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.
(PLO)- Khi cho người nước ngoài thuê xe tự lái, chủ xe cần kiểm tra hộ chiếu, visa, thẻ tạm trú,...; lưu ý rằng người thuê phải có giấy phép lái xe quốc tế đã được đổi sang giấy phép lái xe Việt Nam.
(PLO)- Để đảm bảo an toàn giao thông và tránh bị xử phạt, nhất là vào dịp lễ, Tết, người điều khiển xe khách nên lưu ý tránh các lỗi vi phạm phổ biến như đón, trả khách không đúng nơi quy định, nhồi nhét khách...
(PLO)- Dự thảo sửa đổi Nghị định 168/2024 đề xuất mức phạt với người điều khiển xe máy cố tình sơn, dán chữ lên biển số xe có thể bị phạt đến 26 triệu đồng.
(PLO)- Cơ quan chức năng đã trích xuất camera giám sát để xử phạt nguội một trường hợp xả rác bừa bãi tại xã Bình Chánh, đồng thời tăng cường lắp đặt hệ thống camera an ninh để bảo vệ môi trường.
(PLO)- Tài xế điều khiển xe đầu kéo đi sai làn trên đường ở phường Vĩnh Tân, TP.HCM bị CSGT lập biên bản xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.
(PLO)- Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân và clip lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng CSGT TP.HCM đã mời tài xế điều khiển xe khách chạy ngược chiều trên đường Tân Sơn đến làm việc, lập biên bản xử phạt theo quy định.
(PLO)- Công an TP.HCM vừa phối hợp các đơn vị liên quan xử phạt Công ty TNHH Tổ chức sự kiện KTH do tổ chức cuộc thi nghệ thuật biểu diễn không đúng nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
(PLO)- Hành vi cá cược trái phép trong hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải trí hoặc các hoạt động khác (chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự) bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng.
(PLO)- Theo quy định mới, hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử hoặc thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình bị xử phạt hành chính lên tới 10 triệu đồng,
(PLO)- Nghị định 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức phạt cao đối với các hành vi vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng. Mức phạt này được thể hiện ở Điều 28 Nghị định về vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh vàng.
(PLO)- Mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 100.000 USD trở lên bị phạt tới 100 triệu đồng.
(PLO)- Nghị định 106/2025/NĐ-CP quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cá nhân đến 50 triệu đồng...
(PLO)- Công ty CPF ở TP.HCM bị xử phạt 180 triệu đồng và buộc tiêu hủy hơn 10 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
(PLO)- Từ ngày 15-12, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, thay thế Nghị định 144, quy định nhiều mức xử phạt mới trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình và tệ nạn xã hội. Nhiều hành vi quen thuộc trong đời sống hằng ngày có thể bị phạt tiền lên đến hàng chục triệu đồng.
(PLO)- Hát karaoke gây ồn ào bất kỳ lúc nào cũng có thể bị phạt; Góc nhìn từ buồng lái khoảnh khắc máy bay Boeing 787 đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành; Mức án chi tiết VKS đề nghị với 28 bị cáo trong vụ TAND Cấp cao Đà Nẵng…
(PLO)- Nghị định 282/2025 có hiệu lực từ ngày 15-12, đã tăng mức xử phạt đồng thời, bổ sung, làm rõ các hành vi vi phạm, đặc biệt trong nhóm vi phạm hành chính về phòng, chống bạo lực gia đình.