Xây nhà cho công nhân không phải để lấy thành tích

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng khẳng định như trên tại buổi làm việc với Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, chiều 23-2.

Bí thư Đinh La Thăng đánh giá xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân là việc làm cần thiết, đây cũng là vấn đề TP rất quan tâm. Việc xây nhà cho công nhân không phải để lấy thành tích mà phục vụ cho người lao động.

Ông Thăng thông tin vừa rồi một số công ty xi măng đã đồng ý giảm giá 200.000-300.000 đồng/tấn xi măng phục vụ chương trình xây nhà ở xã hội. Nếu TP vận động để các đơn vị sản xuất nguyên vật liệu xây dựng hỗ trợ với mức giá ưu đãi thì sẽ có nhà ở cho người lao động. “Nếu chúng ra có quyết tâm chính trị cao, TP phối hợp chặt chẽ với Tổng LĐLĐ Việt Nam và các đơn vị phối hợp, nhất định sẽ triển khai thành công” - ông Thăng khẳng định.

Bí thư Thành ủy TP.HCM đề xuất Tổng LĐLĐ Việt Nam cần tổ chức cuộc thi thiết kế nhà ở xã hội dành cho công nhân nhân viên chức-lao động phù hợp với đặc thù từng vùng miền.

Xây nhà cho công nhân không phải để lấy thành tích ảnh 1
Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đánh giá cao các hoạt động của các cấp công đoàn TP.HCM. Ảnh: P.ĐIỀN

Trước đó, ngày 10-2, Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu Sở Xây dựng TP.HCM xây dựng đề án nhà ở cho công nhân viên chức-lao động đang sinh sống làm việc tại TP.HCM với giá 5-6 triệu đồng/m2. Trước mắt Sở Xây dựng cần rà soát chuẩn bị nguồn đất sạch, đất do Nhà nước quản lý phục vụ xây dựng nhà ở xã hội. Cùng đó là có cơ chế cho vay vốn để người lao động an cư lạc nghiệp, không còn tình cảnh nay đây mai đó.

Ông Thăng lưu ý diện tích nhà ở xã hội dao động 45-60 m2 thay vì diện tích nhỏ hẹp và thiết kế chưa hợp lý như mô hình nhà ở xã hội giá 100 triệu đồng ở Bình Dương.

Ngoài ra, ông Thăng cũng đề xuất Tổng LĐLĐ Việt Nam quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị giai cấp công nhân, có chuyên môn nghiệp vụ để bảo vệ được công nhân lao động. Cạnh đó, Tổng LĐLD Việt Nam cần quan tâm đến đời sống tinh thần của công nhân lao động bằng cách xây dựng các khu vui chơi giải trí, nhà trẻ cho con em công nhân sinh hoạt, vui chơi. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.