Xây dựng ‘trung tâm thông minh’ đầu tiên của TP.HCM

(PL)- Tại hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 18, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã báo cáo về chủ trương và định hướng quy hoạch phát triển khu đô thị sáng tạo phía Đông TP.HCM (quận 2, 9 và Thủ Đức).

Theo ông Liêm, sở dĩ hình thành khu đô thị sáng tạo phía Đông vì nơi đây là địa điểm có nhiều cơ sở hạ tầng thuận lợi. Khu vực có nhiều trường đại học, khu công nghệ cao, khu đô thị mới Thủ Thiêm, dự án tuyến metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên. Đây cũng là khu vực kết nối thuận tiện với các tỉnh Bình Dương, Bình Phước và Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ông Liêm cũng cho biết xây dựng quận 2, 9 và Thủ Đức trở thành “khu đô thị sáng tạo” với mục tiêu phát triển dựa trên mũi nhọn là ngành kinh tế tri thức. Khu vực này trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, thúc đẩy sự phát triển của TP.HCM và các tỉnh Đông Nam bộ.

Mục tiêu sẽ nâng cấp khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, xây dựng thêm một số trung tâm đổi mới sáng tạo, hướng đến mục tiêu có 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp, 500 doanh nghiệp tầm trung và lớn. Tạo ra một đô thị đạt tiêu chí “nơi sống tốt nhất” với các nhà ở đủ tiện nghi, thuận tiện về đi lại, đầy đủ hạ tầng xã hội, dịch vụ đô thị chất lượng cao, đô thị có tính tương tác cao trong môi trường bền vững, không có tình trạng ngập lụt.

Ông Liêm cũng cho biết trong năm 2018 và 2019, TP.HCM sẽ thành lập ban chỉ đạo đô thị sáng tạo do một phó chủ tịch UBND TP phụ trách. Trong tháng 10-2018 sẽ tổ chức cuộc thi ý tưởng quốc tế về quy hoạch khu đô thị sáng tạo và sau đó lập đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sáng tạo. Dự kiến sẽ hoàn thành cuộc thi trong 15 tháng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trong phần phát biểu của mình tại hội nghị cũng cho hay khu đô thị này hiện có gần 1 triệu người với 22.000 ha là đủ lớn để tạo nên sức mạnh bên trong. Đây sẽ là vùng trung tâm thông minh đầu tiên của TP.HCM.

Ngoài ra, TP.HCM cũng sẽ xây dựng quy chế quản lý quy hoạch đô thị tạm thời khu vực ba quận 2, 9 và Thủ Đức; tăng cường công tác quản lý đất, không để xảy ra các vấn đề đầu cơ, lấn chiếm, chia nhỏ thửa đất và sử dụng đất không hiệu quả.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.