Xã vùng cao xuất hiện vết nứt dài, Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp

(PLO)- Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại ba thôn của xã Quế Phước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-2, UBND TP Đà Nẵng cho hay đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tình hình sụt lún có nguy cơ sạt lở tại khu dân cư xóm 1 (thôn Xuân Hòa), khu dân cư tổ 3 (thôn Khánh Bình) và sạt lở bờ sông Thu Bồn (thôn Dùi Chiêng, xã Quế Phước).

Theo UBND TP Đà Nẵng, sau đợt mưa lớn vừa qua, khu dân cư xóm 1 thôn Xuân Hòa bị sạt lở nghiêm trọng. Trên đỉnh đồi đang có vết nứt dài 50 m, rộng 2 m, sâu 2,5 m có nguy cơ sạt trượt bất cứ lúc nào, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của nhân dân.

Trước tình hình đó, UBND xã Quế Phước đã xây dựng phương án, quyết định sơ tán 17 hộ dân đến nơi an toàn với hình thức xen ghép trong vòng 90 ngày.

da-nang.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở tại xã Quế Phước. Ảnh: QP

Tại khu dân cư thôn Dùi Chiêng, sạt lở bờ sông Thu Bồn khoảng 100 m đã ăn sâu vào đến phần nhà dưới của người dân, rất nguy hiểm cho tính mạng, tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân.

Điểm sạt lở tại khu dân cư tổ 3 thôn Khánh Bình làm sập nhà dân và có nguy cơ tiếp tục sạt lở, uy hiếp các nhà lân cận. Hiện nay, trên địa bàn xã không còn quỹ đất ở để bố trí tái định cư cho các hộ có nhà bị sập và các hộ đang nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở.

Thực hiện chiến dịch Quang Trung, địa phương đã tập trung khắc phục tạm thời, tạo mặt bằng để bố trí tái định cư tại chỗ cho hai hộ có nhà bị sập, đến nay đã hoàn thành.

Tuy nhiên, về lâu dài, khu vực này vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở. Do đó cần hạ thấp độ cao ta luy đồi phía sau và xây dựng kè chắn bảo đảm an toàn cho các hộ dân tiếp tục ổn định nhà ở tại vị trí cũ và các hộ dân lân cận đang chịu ảnh hưởng.

Nhằm ứng phó tình huống sạt lở nghiêm trọng do thiên tai gây ra, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Chủ tịch UBND xã Quế Phước tiếp tục thực hiện các biện pháp khẩn cấp để ứng phó, khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Công an TP phối hợp chỉ đạo lực lượng, phương tiện để hỗ trợ sơ tán người, di dời tài sản đến nơi an toàn khi có tình huống.

Đồng thời hỗ trợ nhân lực cùng với địa phương triển khai phương án khắc phục tạm thời tình trạng sụt lún có nguy cơ sạt lở tại những khu vực nói trên.

Sở Tài chính được giao phối hợp với Sở NN&MT, UBND xã Quế Phước tham mưu UBND TP bố trí kinh phí hỗ trợ cho xã để khắc phục tạm thời thiệt hại do thiên tai gây ra.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng được giao chủ trì rà soát, đánh giá kỹ hiện trạng khu vực sạt lở sông Thu Bồn đoạn qua thôn Dùi Chiêng. Từ đó lập hồ sơ, báo cáo đề xuất giải pháp tổng thể, lâu dài để triển khai đúng quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.