Cận cảnh một trong những tàu tuần tra lớn nhất thế giới vừa đến Đà Nẵng

Cận cảnh một trong những tàu tuần tra lớn nhất thế giới vừa đến Đà Nẵng

(PLO)- Tàu Akitsushima của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, một trong những tàu tuần tra lớn nhất thế giới vừa cập cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng.

Sáng 19-1, tàu tuần tra Akitsushima của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng trong năm ngày (từ 19 đến 23-1).

Clip tàu tuần tra Akitsushima thăm hữu nghị TP Đà Nẵng.

Tàu do Đại tá Ono Kazuya làm chỉ huy. Chuẩn đô đốc Takahashi Toru, Phó Tư lệnh Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cũng đến Đà Nẵng bằng máy bay dân dụng.

tau-tuan-tra.jpg
Tàu tuần tra Akitsushima của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm hữu nghị TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Tham dự lễ đón tàu tại cảng Tiên Sa có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ Chỉ huy quân sự TP, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP, đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng)…

Chuyến thăm của tàu Akitsushima góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, phù hợp với chủ trương thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản được nâng cấp vào tháng 11-2023.

Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, đoàn Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và thăm Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng.

Đoàn cũng thăm, làm việc với Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải (MRCC) khu vực 2, tham quan văn hóa địa phương.

tau-tuan-tra-1.jpg
Lễ đón tàu tại cảng Tiên Sa. Ảnh: TẤN VIỆT

Tàu Akitsushima (PLH-32) dài 150 m, rộng khoảng 17 m, là một trong những tàu tuần tra lớn nhất thế giới. Tàu có thể mang theo hai trực thăng cỡ vừa, được trang bị hai bộ radar tìm kiếm đối không OPS-41 (Nhật Bản sản xuất dựa trên radar AN/SPS-49 của Mỹ).

Về vũ khí, do là một tàu tuần tra nên Akitsushima chỉ được trang bị hai khẩu pháo hai nòng 35 mm, một khẩu súng máy điều khiển từ xa và pháo hạm 40 mm. Cự ly tuần tra của tàu rất xa, có thể di chuyển từ Nhật Bản đến châu Âu mà không cần tiếp nhiên liệu trên đường đi.

Một số hình ảnh tàu Akitsushima:

tau-tuan-tra-2.jpg
tau-tuan-tra-3.jpg
tau-tuan-tra-4.jpg
tau-tuan-tra-5.jpg
tau-tuan-tra-6.jpg
tau-tuan-tra-7.jpg
tau-tuan-tra-23jpg.jpg

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.