Xạ thủ Vinh từ chối danh hiệu 'Công dân thủ đô ưu tú'

(PLO)- Nguyên nhân xạ thủ Hoàng Xuân Vinh từ chối nhận danh hiệu “Công dân thủ đô ưu tú” là do anh đã được quê mình (Quảng Trị) mời về để tôn vinh và muốn để dành danh hiệu này cho công dân Hà Nội khác xứng đáng hơn.

Tại cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chiều 4-10 về nội dung tuyên dương người tốt, việc tốt, tuyên dương các cá nhân đạt danh hiệu “Công dân thủ đô ưu tú” tổ chức, Phó ban Thi đua Khen thưởng TP Hà Nội Nguyễn Công Bằng cho hay: “Đại tá Hoàng Xuân Vinh cũng là một trường hợp Hà Nội dự kiến tôn vinh đặc cách trao danh hiệu “Công dân thủ đô ưu tú”. Tuy nhiên, khi gặp Đại tá Hoàng Xuân Vinh thì chúng tôi được trao đổi một số ý kiến. Trong đó có nội dung cho rằng quê nhà Quảng Trị đã mời anh Vinh về để tôn vinh”.

Cũng theo ông Bằng, anh Vinh đã bày tỏ sự trân trọng đối với danh hiệu, anh cũng đã cảm ơn lãnh đạo TP Hà Nội và muốn dành danh hiệu này cho người dân ưu tú khác của Hà Nội và TP tôn trọng ý kiến đó của anh.

xạ thủ hoàng xuân vinh

Xạ thủ, Đại tá Hoàng Xuân Vinh.

Trước đó, tại Thế vận hội mùa hè 2016, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (tại Brazil) là người mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại một kỳ thế vận hội với nội dung 10 m súng ngắn hơi nam. Đây cũng là kỷ lục Olympic mới và cũng là kỷ lục đầu tiên cho nội dung 10 m súng ngắn hơi nam.

Ngoài ra, ở nội dung 50 m súng ngắn, Hoàng Xuân Vinh cũng giành vé vào loạt bắn chung kết và đạt huy chương bạc.

Ban Thi đua Khen thưởng TP Hà Nội cho biết: Đã có 22 cá nhân đại diện cho 10 lĩnh vực được các sở, ngành, địa phương của Hà Nội giới thiệu xét tặng danh hiệu “Công dân thủ đô ưu tú”.

Qua đánh giá hồ sơ, trên cơ sở thành tích và quá trình cống hiến của các cá nhân, Hội đồng Thi đua Khen thưởng TP đã xem xét và dự kiến đề nghị UBND TP tặng danh hiệu này cho chín cá nhân gồm: NSND Đặng Nhật Minh, nguyên Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam; Đại tá, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh, Chủ tịch HĐQT Trường Nguyễn Siêu; PGS-TS-BS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc BV Tim Hà Nội; bà Đỗ Thúy Hà, Chủ tịch Hội Người mù quận Đống Đa; bà Tạ Thị Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy; ông Đinh Quang Bào, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Sản xuất DV - TM sản phẩm Ladoda, Chủ tịch Hội Da giày TP Hà Nội; nghệ nhân Trần Văn Độ, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; ông Nguyễn Trọng Long, hội viên Hội Nông dân xã Tân Ước, Chủ nhiệm HTX Hoàng Long, huyện Thanh Oai; ông Nguyễn Văn Hùng, tổ trưởng tổ tuần tra chuyên trách phường Khương Mai, Thanh Xuân. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.