Vàng mười Olympic của Hoàng Xuân Vinh

(PL)- Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã liệt kê tám trường hợp đoạt HCV tại Olympic Rio và gọi đấy là những “HCV điểm” của các quốc gia đang nỗ lực vươn lên tầm cao Olympic.

Có tổng cộng 75 quốc gia nuôi mục tiêu săn lùng chiếc HCV Olympic đầu tiên tại Rio nhưng chỉ có tám quốc gia toại nguyện. IOC đã chọn lựa ra tám chiếc HCV quý giá dựa trên tiêu chí kỷ lục, dân số quốc gia, độ tuổi, huy chương Olympic trước đó…

1. Ruth Jebet, 19 tuổi (3.000 m, điền kinh) đến từ Bahrain có dân số 1,4 triệu người. Thành tích thể thao tốt nhất của quốc gia vùng Trung Đông này là chiếc HCĐ tại Olympic 2012. Cơn khát HCV của họ là 32 năm.

2. Fiji: Đảo quốc 900.000 dân lần đầu có HCV môn bóng bầu dục sau 60 năm không có huy chương Olympic.

3. Sallah Cisse mang về chiếc HCV môn Taekwondo hạng 80 kg, giải cơn khát vàng 52 năm của thể thao Bờ Biển Ngà có 20,6 triệu dân. Thành tích tốt nhất là HCB Olympic 1984.

4. Ahmad Abughaush, 20 tuổi của Jordan có chiếc HCV Taekwondo hạng 68 kg. Trước đây đất nước có dân số 9,5 triệu người này chưa từng đoạt huy chương nào. Cơn khát vàng sau 36 năm.

5. Majlinda Kelmendi, 25 tuổi. Nữ võ sĩ Judo đưa về chiếc HCV đầu tiên cho quốc gia non trẻ Kosovo hạng 52 kg nữ. Đất nước có 1,8 triệu dân vừa tách ra khỏi Serbia chưa từng có huy chương Olympic.

6. Monica Puig: Cô gái 22 tuổi bất ngờ mang về chiếc HCV đơn nữ quần vợt khi đánh bại tay vợt “số má” Kerber của Đức ở trận chung kết. Đây là chiếc HCV Olympic đầu tiên của Puerto Rico. Thể thao lãnh thổ hải ngoại thuộc Mỹ này có HCB tại Olympic 1984 và 2012.

7. Dilshod Nazarov, 34 tuổi giúp cho điền kinh Tajikistan chiếc HCV nội dung ném tạ sau 20 năm. Thành tích tốt nhất của đất nước Trung Á có
8,8 triệu dân này là chiếc HCB tại Olympic 2008.

8. Cuối cùng là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, 41 tuổi của Việt Nam. Tay súng này đã mang về cho đất nước 94 triệu dân chiếc HCV nội dung 10 m súng ngắn hơi và chiếc HCB 50 m súng ngắn hơi. Viên đạn cuối cùng 10 m súng ngắn hơi đã giúp Hoàng Xuân Vinh đánh bại đối thủ chủ nhà Almeida Wu 0,4 điểm, lập kỷ lục Olympic. Đây là chiếc HCV đầu tiên của thể thao Việt Nam trong vòng 64 năm qua kể từ Olympic đầu tiên tham dự (Helsinki 1952). Việt Nam cũng đã từng đoạt HCB tại Olympic Sydney (Taekwondo của nữ võ sĩ Hiếu Ngân) và Olympic Bắc Kinh 2008 với chiếc HCB của VĐV cử tạ Hoàng Anh Tuấn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.