Xã Củ Chi ra mắt mô hình 'Một cửa kinh doanh số', hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số

(PLO)- Xã Củ Chi vừa ra mắt mô hình “Một cửa kinh doanh số”, hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, kê khai thuế điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và kinh doanh trên nền tảng số.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-6, UBND xã Củ Chi phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp và ra mắt mô hình “Một cửa kinh doanh số” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Đây là mô hình nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp và người dân tiếp cận thuận lợi các dịch vụ số, dịch vụ tài chính và các tiện ích phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh ngay tại địa phương; đồng thời góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện chuyển đổi số.

2.jpg
UBND xã Củ Chi phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp và ra mắt mô hình “Một cửa kinh doanh số”. Ảnh: N.TÂN

Theo UBND xã Củ Chi, mô hình được triển khai với mục tiêu tạo điểm hỗ trợ trực tiếp cho cá nhân, hộ kinh doanh trong việc thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, kê khai thuế điện tử, sử dụng chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt và ứng dụng các nền tảng số vào hoạt động kinh doanh.

Một trong những nội dung trọng tâm của mô hình là phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn để hỗ trợ hộ kinh doanh mở tài khoản thanh toán riêng, đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử, tạo mã QR thanh toán. Qua đó, từng bước hình thành thói quen giao dịch không dùng tiền mặt, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh và đáp ứng yêu cầu quản lý thuế.

1.jpg
Ông Phan Huỳnh Lam Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Củ Chi giới thiệu thiết bị giúp người dân làm hồ sơ trực tuyến. Ảnh: N.TÂN

Theo kế hoạch, xã Củ Chi phấn đấu 100% cá nhân, hộ kinh doanh có nhu cầu được hướng dẫn thực hiện đầy đủ các thao tác nộp hồ sơ trực tuyến và kê khai thuế theo quy định. Bên cạnh đó, từ 50% trở lên số hộ kinh doanh chưa có tài khoản ngân hàng khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ được hỗ trợ mở mới và tiếp cận các dịch vụ tài chính số.

Ngoài ra, mô hình còn hỗ trợ người dân đăng ký, tạo lập và sử dụng chữ ký số cá nhân; hướng dẫn tạo tài khoản bán hàng, thiết lập gian hàng trên các sàn thương mại điện tử; đồng thời hỗ trợ kỹ năng đăng tải sản phẩm, quảng bá, quản lý đơn hàng và tiếp cận các ứng dụng công nghệ như eTax Mobile, SoftPOS, phần mềm kế toán và bán hàng.

3.jpg
Các đại biểu đến tham quan Trung tâm phục vụ hành chính công xã Củ Chi. Ảnh: N.TÂN

Để bảo đảm hiệu quả triển khai, UBND xã Củ Chi cùng các ngân hàng tham gia mô hình bố trí nhân sự chuyên môn thường trực tại điểm hỗ trợ để trực tiếp hướng dẫn, giải đáp và hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh theo nhu cầu thực tế.

Theo lãnh đạo UBND xã Củ Chi, đây là mô hình chuyển đổi số được xây dựng theo hướng hỗ trợ cụ thể, thiết thực cho hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn. Thông qua sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và các đơn vị đồng hành, mô hình kỳ vọng giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao năng lực quản lý, mở rộng phương thức thanh toán hiện đại và tiếp cận các dịch vụ tài chính số một cách thuận tiện, an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.