Kỳ đà quý hiếm bắt trộm gà, người dân bắt được giao nộp cho cơ quan chức năng

(PLO)- Phát hiện con kỳ đà vân quý hiếm thuộc nhóm IB đang ăn trộm gà sau vườn, một người dân tại xã Bà Điểm, TP.HCM đã lập tức bắt giữ và bàn giao cho cơ quan chức năng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-6, Công an xã Bà Điểm, TP.HCM vừa lập ba hồ sơ tiếp nhận và bàn giao Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 1 thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM bốn cá thể động vật hoang dã quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

724119340_122136269493000888_562275892096267436_n.jpg
Con kỳ đà vân được người dân phát hiện, giao nộp cho cơ quan chức năng. Ảnh: CA

Trước đó, sáng ngày 9-6, chị Nguyễn Thị Thanh Loan (21 tuổi, ngụ xã Bà Điểm) phát hiện một con vật lạ xuất hiện phía sau vườn nhà và đang tấn công, bắt trộm gà. Chị Loan đã hô hoán, cùng người dân khống chế con vật lạ và chủ động liên hệ công an xã để bàn giao.

Qua xác định của cơ quan chuyên môn, đây là một cá thể kỳ đà vân (Varanus nebulosus), loài động vật hoang dã thuộc nhóm IB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, nghiêm cấm khai thác và mua bán thương mại.

721779268_122136269397000888_1114778109681373052_n.jpg
Chị Loan cho biết trước đó đã phát hiện con kỳ đà vân bắt trộm gà trong vườn nhà. Ảnh: CA

Ngoài ra, bà Dương Thị Kim Anh (70 tuổi, ngụ xã Bà Điểm) tự nguyện liên hệ với Công an xã Bà Điểm để giao nộp một cá thể rồng Nam Mỹ (Iguana), loài động vật thuộc Phụ lục II Công ước CITES. Theo thông tin từ gia đình, cá thể này đã được nuôi dưỡng hơn 10 năm trước khi được bàn giao cho cơ quan chức năng để đưa về cơ sở bảo tồn theo quy định.

Cùng ngày, ông Trần Ngọc Chiến (38 tuổi, ngụ xã Bà Điểm) cũng chủ động giao nộp hai cá thể rồng Nam Mỹ đã nuôi khoảng hai năm. Việc bàn giao được thực hiện sau khi ông được lực lượng Công an xã tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý, bảo vệ động vật hoang dã.

722974342_122136269439000888_7944482688640477735_n.jpg
Người dân trên địa bàn xã Bà Điểm cũng tự nguyện liên hệ với công an để giao nộp các cá thể rồng Nam Mỹ. Ảnh: CA

Sau khi hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, Công an xã Bà Điểm đã phối hợp bàn giao toàn bộ bốn cá thể động vật hoang dã cho Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 1 để tiếp tục chăm sóc, quản lý và xử lý theo quy định.

Công an xã Bà Điểm đánh giá cao tinh thần tự giác, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong việc bảo vệ động vật hoang dã. Việc chủ động giao nộp các cá thể động vật thuộc diện quản lý không chỉ góp phần bảo tồn đa dạng sinh học mà còn thể hiện trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật hoang dã xuất hiện trong khu dân cư hoặc đang nuôi giữ các loài thuộc danh mục quản lý cần thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý đúng quy định, góp phần bảo vệ hệ sinh thái và các loài động vật quý hiếm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.