Vướng quy định quản lý khoáng sản, hàng nghìn dự án không triển khai được?

(PLO)- Phiên chất vấn hai ngày rưỡi tại kỳ họp Quốc hội này đã kết thúc sáng nay, trong đó có phần tranh luận đáng chú ý của ĐBQH với lãnh đạo Chính phủ về hàng loạt dự án đang vướng các quy định về quản lý khoáng sản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Như truyền thống hoạt động chất vấn tại Quốc hội, phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội giữa năm này được chốt lại bằng việc lãnh đạo Chính phủ đăng đàn làm rõ một số vấn đề mà ĐBQH quan tâm, cũng như trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu.

Sau khi nghe Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà báo cáo, giải trình thêm một số nội dung đã được đề cập trong phiên chất vấn hai ngày rưỡi, ĐBQH Dương Khắc Mai đã bấm nút đăng ký tranh luận.

Nội dung mà ĐB Mai đề cập liên quan đến công tác quản lý khoáng sản, là lĩnh vực mà Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chịu trách nhiệm khi còn là Bộ trưởng TN&MT.

Vướng quy định quản lý khoáng sản, hàng nghìn dự án không triển khai được?
ĐBQH Dương Khắc Mai, tỉnh Đắk Nông tranh luận với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trước khi kết thúc phiên chất vấn, trả lời chất vấn kéo dài 2,5 ngày ở đợt đầu, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV.

Theo ĐB Mai, Luật Khoáng sản đang được Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung theo quy trình hai kỳ họp. Kỳ họp thứ 7 này là bước đầu tiên, và phải kỳ họp thứ 8 vào tháng 10 tới mới có thể thông qua. Theo dự thảo, phải 1-7-2025 luật này mới có hiệu lực.

"Trong thời gian đó thì các khó khăn trong vấn đề khoáng sản sẽ chồng chất, bủa vây các địa phương. Vậy theo Phó Thủ tướng, Chính phủ có nên trình Quốc hội giải pháp cấp bách, kịp thời hơn để xử lý các vướng mắc về hoạt động khoáng sản, vật liệu xây dựng trong 1 năm tới, trước khi luật có hiệu lực?” – ĐB Mai chất vấn.

Theo ĐB đến từ tỉnh Đắk Nông, hàng nghìn công trình, dự án lớn nhỏ, trong đó có cả dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia với số vốn lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng gặp khó khăn, không giải ngân được, bị đóng băng một phần do vướng các quy định về quản lý khoáng sản.

“Điều này gây ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống người dân ở các địa phương. Chúng tôi mong Chính phủ quan tâm xử lý rốt ráo vấn đề này, có biện pháp giải quyết khó khăn cho địa phương thực hiện nhiệm vụ” – ông Mai đề nghị.

Vướng quy định quản lý khoáng sản, hàng nghìn dự án không triển khai được?
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thừa ủy quyền của Thủ tướng Phạm Minh Chính báo cáo giải trình và trả lời chất vấn của ĐBQH.

Trả lời nội dung này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng các hoạt động điều tra, thăm dò, đánh giá, cấp phép khai thác khoáng sản đều đã được pháp luật về khoáng sản hiện hành đã quy định cụ thể.

Câu chuyện còn lại là nằm ở cải cách thủ tục hành chính, là tổ chức thi hành pháp luật. "Đây là thẩm quyền của địa phương. Hoàn toàn có thể cắt giảm, rút ngắn thủ tục được. Nếu thực hiện được chúng ta có thể giảm thời gian từ 4-5 lần” – đăng đàn phiên chất vấn theo ủy quyền của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu ý kiến.

Ngoài ra, ông Hà cho rằng những vướng mắc, bất cập còn xuất phát từ năng lực của các nhà đầu tư, các chủ dự án. Nhu cầu vật liệu san lập, vật liệu xây dựng bao nhiêu, tiến độ thế nào cho thực tế, khả thi, thì đó là trách nhiệm của doanh nghiệp, của cơ quan cấp vốn.

“Như vậy chúng ta phải cải thiện hai vấn đề. Một là cách thức chỉ đạo, triển khai của địa phương. Tiếp theo là nhà đầu tư phải tính toán về nhu cầu chặt chẽ hơn. Nếu làm tốt hai việc này thì vấn đề khoáng sản, vật liệu xây dựng cho các dự án có thể triển khai bình thường” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Dù vậy, ông Hà cũng lưu ý là việc đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, tính toán tiến độ, lộ trình khai thác khoáng sản, vật liệu san lấp các dự án hạ tầng vẫn phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Tất cả phải đảm bảo hài hòa, trong đó tiêu chí bảo vệ môi trường phải được đề cao.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.